Phần Giúp Đỡ Học Tập
Đền Thờ Kirtland, Ohio (Hoa Kỳ)


Đền Thờ Kirtland, Ohio (Hoa Kỳ)

Đền thờ đầu tiên được Giáo Hội xây cất ở thời hiện đại. Các Thánh Hữu đã xây cất đền thờ này ở Kirtland, theo lệnh truyền của Chúa (GLGƯ 94:3–9). Một mục đích là để cung cấp một nơi mà các tín hữu xứng đáng của Giáo Hội có thể nhận được quyền năng, thẩm quyền và sự soi sáng thuộc linh (GLGƯ 109–110). Đền thờ này được làm lễ cung hiến vào ngày 27 tháng Ba năm 1836; lời cầu nguyện ở buổi lễ cung hiến được ban cho Tiên Tri Joseph Smith bằng sự mặc khải (GLGƯ 109). Chúa đã ban cho một số những điều mặc khải quan trọng và phục hồi lại các chìa khóa chức tư tế cần thiết trong đền thờ này (GLGƯ 110; 137). Đền thờ lúc đó không được dùng cho tất cả các giáo lễ đền thờ như được thực hiện trong các đền thờ ngày nay.