Phần Giúp Đỡ Học Tập
Tê Sa Lô Ni Ca, Bức Thư Gửi Cho Người


Tê Sa Lô Ni Ca, Bức Thư Gửi Cho Người

Hai cuốn sách trong Tân Ước. Nguyên thủy là các bức thư mà Phao Lô viết cho người Tê Sa Lô Ni Ca khi ông đang ở Cô Rinh Tô trong chuyến viếng thăm Âu Châu của ông lần thứ nhất vào khoảng năm 50 sau T.C. Việc làm của ông ở thành Tê Sa Lô Ni Ca được diễn tả trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17. Phao Lô muốn trở lại Tê Sa Lô Ni Ca nhưng không thể đi được (1 TSLNCa 2:18). Vì vậy ông gửi Ti Mô Thê đến để làm phấn khởi những người cải đạo và đem tin về cho ông biết họ sống như thế nào. Phao Lô viết bức thư thứ nhất là do sự biết ơn của ông về sự trở về của Ti Mô Thê.

Tê Sa Lô Ni Ca Thứ Nhất

Các chương 1–2 chứa đựng lời chào thăm của Phao Lô và lời cầu nguyện của ông cho các Thánh Hữu; các chương 3–5 giảng dạy về sự tiến triển thuộc linh, tình thương yêu, sự trinh khiết, sự siêng năng và Sự Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tê Sa Lô Ni Ca Thứ Hai

Chương 1 chứa đựng lời cầu nguyện cho các Thánh Hữu. Chương 2 nói về sự bội giáo sẽ xảy đến. Chương 3 chứa đựng lời cầu nguyện của Phao Lô xin cho sự đắc thắng của chính nghĩa phúc âm.