Làm cho nhu mì và dễ dạy, hay điều kiện của việc nhu mì và dễ dạy. Sự khiêm nhường gồm có việc thừa nhận sự lệ thuộc của chúng ta vào Thượng Đế và mong muốn làm theo ý muốn của Ngài.
Thượng Đế đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm trong đồng vắng để hạ ngươi xuống, PTLLKý 8:2 .
Kiêng ăn ép linh hồn tôi, TThiên 35:13 .
Kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn hơn một ông vua già mà dại, TĐạo 4:13 .
Chúa ngự với người có lòng khiêm nhường, ÊSai 57:15 .
Hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, MTƠ 18:4 .
Kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên, MTƠ 23:12 (LuCa 14:11 ; 18:14 ).
Chúa Giê Su đã tự hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết, PhiLíp 2:8 (LuCa 22:42 ; 23:46 ).
Thượng Đế chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ơn cho kẻ khiêm nhường, 1 PERơ 5:5–6 (2 NêPhi 9:42 ).
Sự khiêm nhường là một điều kiện cần thiết cho phép báp têm, GLGƯ 20:37 .
Hãy hạ mình trước mặt ta, thì các ngươi sẽ trông thấy được ta và hiểu rằng ta hằng sống, GLGƯ 67:10 .
Hãy khiêm nhường rồi Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của ngươi, GLGƯ 112:10 .
Kẻ nào dốt thì phải học hỏi sự khôn ngoan bằng cách hạ mình, GLGƯ 136:32 .
Thánh Linh được gửi đến để soi sáng cho những ai biết hạ mình, GLGƯ 136:33 .