Phần Giúp Đỡ Học Tập
Sứ Đồ


Sứ Đồ

Trong chữ Hy Lạp, Sứ Đồ có nghĩa là “người được phái đi”. Đó là chức vị mà Chúa Giê Su ban cho Mười Hai Người mà Ngài chọn lựa và sắc phong làm những môn đồ và những người giúp đỡ gần gũi nhất của Ngài trong thời gian giáo vụ của Ngài trên thế gian (LuCa 6:13; Giăng 15:16). Ngài phái họ đi ra đại diện cho Ngài và phục sự thay cho Ngài sau khi Ngài thăng lên trời. Cả ở thời xưa cũng như trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ trong Giáo Hội phục hồi ngày nay, Sứ Đồ là một nhân chứng đặc biệt của Chúa Giê Su Ky Tô trên khắp thế giới để làm chứng về thiên tính của Ngài và về sự phục sinh của Ngài từ cõi chết (CVCSĐ 1:22; GLGƯ 107:23).

Sự tuyển chọn các Sứ Đồ

Các Sứ Đồ được Chúa lựa chọn (Giăng 6:70; 15:16)