Phần Giúp Đỡ Học Tập
A Si Ri


A Si Ri

Một đế quốc cổ xưa, thù nghịch với Ba Bi Lôn, đã cai trị nhiều xứ cũ của Sy Ri và Phi Li Tin hầu như trong suốt thời Cựu Ước. Mặc dù dân A Si Ri có một quyền lực lớn lao từ giữa thế kỷ thứ 12 trước T.C. cho đến cuối thế kỷ thứ 7 trước T.C., nhưng họ chưa bao giờ có thể gây dựng được một cơ cấu chính trị ổn định. Họ cai trị bằng sự khủng khiếp, đè bẹp kẻ thù bằng lửa và gươm đao, hoặc làm suy yếu kẻ thù bằng cách trục xuất phần lớn dân cư tới những chỗ khác trong đế quốc của họ. Những người dân bị đặt dưới sự cai trị của dân A Si Ri không ngừng chống lại đế quốc (Xem 2 Vua 18–19; 2 SửKý 32; ÊSai 7:17–20; 10; 19; 37).