Phần Giúp Đỡ Học Tập
Con của Người


Con của Người

Một danh hiệu mà Chúa Giê Su Ky Tô dùng khi tự nói về Ngài (LuCa 9:22; LuCa 21:36). Nó có nghĩa là Con của Đấng Thánh Thiện. Đấng Thánh Thiện là một trong những tôn danh của Thượng Đế Đức Chúa Cha. Khi Chúa Giê Su gọi mình là Con của Người, việc đó đã công khai nói lên sự liên hệ thiêng liêng của Ngài với Đức Chúa Cha. Danh hiệu này thường được tìm thấy trong các sách Phúc Âm. Sự mặc khải ngày sau xác nhận ý nghĩa đặc biệt và sự thiêng liêng của danh hiệu này của Đấng Cứu Rỗi (GLGƯ 45:39; 49:6, 22; 58:65; MôiSe 6:57).