Tinh thần thương hại, dịu dàng và tha thứ. Lòng thương xót là một trong những đặc tính của Thượng Đế. Chúa Giê Su Ky Tô ban cho chúng ta lòng thương xót qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài.
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót, MTƠ 5:7 (3 NêPhi 12:7 ).
Chúa Giê Su động lòng thương xót, MTƠ 9:36 (MTƠ 20:34 ; Mác 1:41 ; LuCa 7:13 ).
Khốn thay cho những kẻ giả hình, các ngươi nộp một phần mười mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín, MTƠ 23:23 .
Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót, LuCa 6:36 .
Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót của Ngài, Tít 3:5 .
Hãy có lòng thương xót với nhau, 1 PERơ 3:8 .
Tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa được dành cho tất cả, 1 NêPhi 1:20 .
Lòng thương xót không còn hiệu lực gì đối với kẻ không hối cải, MôSiA 2:38–39 .
Thượng Đế thương xót những ai tin vào danh Ngài, AnMa 32:22 .
Lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý, AnMa 34:16 .
Con có cho rằng sự thương xót có thể lấn áp hết công lý không, AnMa 42:25 (AnMa 42:13–25 ).
Trẻ thơ sống trong Đấng Ky Tô nhờ lòng thương xót của Ngài, MRNi 8:19–20 (GLGƯ 29:46 ).
Cánh tay thương xót của Chúa Giê Su Ky Tô đã cứu chuộc tội lỗi các ngươi, GLGƯ 29:1 .
Nhờ có máu của ta đã đổ ra, ta đã biện hộ trước mặt Đức Chúa Cha cho những ai biết tin vào danh ta, GLGƯ 38:4 .
Những ai biết giữ giao ước sẽ được thương xót, GLGƯ 54:6 .
Ta là Chúa tha tội, và thương xót những ai biết thú tội của mình bằng một tấm lòng khiêm nhu, GLGƯ 61:2 .
Ta là Chúa sẽ tỏ lòng thương xót đối với những kẻ nhu mì, GLGƯ 97:2 .
Và kẻ nào tiếp nhận ngươi như một trẻ thơ, thì sẽ nhận được vương quốc của ta, vì họ sẽ được thương xót, GLGƯ 99:3 .