Phần Giúp Đỡ Học Tập
Đa Ni Ên


Đa Ni Ên

Nhân vật chính trong sách Đa Ni Ên của Cựu Ước; một vị tiên tri của Thượng Đế và là một người có đức tin lớn lao.

Không một ai biết gì về cha mẹ ông, mặc dù ông dường như thuộc dòng hoàng gia (ĐNÊn 1:3). Ông bị bắt tù đày qua Ba Bi Lôn, là nơi ông được đặt tên là Bên Tơ Xát Sa (ĐNÊn 1:6–7). Đa Ni Ên và ba người tù khác từ chối không chịu ăn đồ ăn của vua vì lý do tôn giáo (ĐNÊn 1:8–16).

Đa Ni Ên chiếm được thiện cảm của Nê Bu Cát Nết Sa và Đa Ri Út nhờ quyền năng của ông giải nghĩa được chiêm bao (ĐNÊn 2; 4; 6). Ông cũng đọc và giải nghĩa được những chữ viết trên tường (ĐNÊn 5). Các kẻ thù của ông âm mưu hại ông, và ông bị quăng vào hang sư tử, nhưng Chúa đã gìn giữ mạng sống của ông (ĐNÊn 6).

Sách Đa Ni Ên

Sách có hai phần: Các chương 1–6 là những câu chuyện về Đa Ni Ên và ba người bạn của ông; các chương 7–12 là những khải tượng tiên tri mà Đa Ni Ên trông thấy. Sách giảng dạy về tầm quan trọng của việc trung tín với Thượng Đế và dẫn giải rằng Chúa ban phước cho người trung tín.

Phần đóng góp quan trọng của cuốn sách này là sự giải nghĩa chiêm bao của Vua Nê Bu Cát Nết Sa. Trong chiêm bao, vương quốc của Thượng Đế trong những ngày sau rốt được miêu tả như là một viên đá đục ra từ núi. Viên đá này sẽ lăn đi cho đến khi nào nó tràn đầy khắp thế gian (ĐNÊn 2; Xem thêm GLGƯ 65:2).