Phần Giúp Đỡ Học Tập
Ê Xê Chi Ên


Ê Xê Chi Ên

Một vị tiên tri viết sách Ê Xê Chi Ên trong Cựu Ước. Ông là một thầy tư tế thuộc gia đình Xa Đốc và là một trong những người dân Do Thái bị Nê Bu Cát Nết Sa bắt tù đày. Ông định cư với những người Do Thái lưu đày ở Ba Bi Lôn và nói tiên tri trong thời gian hai mươi hai năm, từ năm 592 đến 570 trước T.C.

Sách Ê Xê Chi Ên

Sách Ê Xê Chi Ên có thể được chia ra thành bốn phần. Các chương 1–3 kể về khải tượng trông thấy Thượng Đế và Ê Xê Chi Ên được kêu gọi để phục vụ; các chương 4–24 nói về những sự phán xét trên Giê Ru Sa Lem và tại sao họ bị như vậy; các chương 25–32 loan truyền những sự phán xét trên các dân tộc; và các chương 33–48 ghi lại những khải tượng trông thấy Y Sơ Ra Ên ngày sau.