Phần Giúp Đỡ Học Tập
Ma Na Se


Ma Na Se

Trong Cựu Ước, con trai cả của Ách Nát và Giô Sép, là người bị bán qua Ai Cập (STKý 41:50–51). Ông và em trai của mình, Ép Ra Im, là cháu nội của Gia Cốp (Y Sơ Ra Ên) nhưng được Gia Cốp nhận làm con nuôi và ban phước lành như họ là con ruột của ông (STKý 48:1–20).

Chi Tộc Ma Na Se

Con cháu của Ma Na Se được kể vào trong số các chi tộc Y Sơ Ra Ên (DSKý 1:34–35; GiôSuê 13:29–31). Phước lành của Môi Se ban cho chi tộc Giô Sép, và phước lành này cũng ban luôn cho Ép Ra Im và Ma Na Se, được ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:13–17. Đất chỉ định cho họ một phần nằm về phía tây Giô Đanh và kế đất của Ép Ra Im. Họ cũng có những thuộc địa ở về phía đông Giô Đanh trong đất có nhiều đồng cỏ tốt tươi của xứ Ba San và xứ Ga La Át. Trong những ngày sau cùng, chi tộc Ma Na Se sẽ giúp chi tộc Ép Ra Im trong việc quy tụ dân Y Sơ Ra Ên tản lạc (PTLLKý 33:13–17). Vị tiên tri Lê Hi trong Sách Mặc Môn là con cháu của Ma Na Se (AnMa 10:3).