Phần Giúp Đỡ Học Tập
Cựu Ước


Cựu Ước

Các bản văn của các vị tiên tri thời xưa là những người hành động dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh và là những người qua nhiều thế kỷ đã làm chứng về Đấng Ky Tô và giáo vụ tương lai của Ngài. Nó cũng chứa đựng một biên sử về Áp Ra Ham và các con cháu của ông, bắt đầu từ Áp Ra Ham, và giao ước, hay thệ ước, mà Chúa đã lập với Áp Ra Ham và con cháu của ông.

Năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước do Môi Se viết. Đó là các sách Sáng Thế Ký, Xuất Ê Díp Tô Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Sáng Thế Ký nói về nguồn gốc của thế gian, nhân loại, ngôn ngữ, chủng tộc và sự bắt đầu của gia tộc Y Sơ Ra Ên.

Các cuốn sách lịch sử kể về các sự kiện của Y Sơ Ra Ên. Những cuốn sách này là Giô Suê, các Quan Xét, Ru Tơ, 1 và 2 Sa Mu Ên, 1 và 2 Các Vua, 1 và 2 Sử Ký, E Xơ Ra, Nê Hê Mi và Ê Xơ Tê.

Các sách thơ vịnh ghi lại một số điều thông sáng và văn chương của các vị tiên tri. Đó là các sách Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca và Ca Thương.

Các vị tiên tri đã cảnh cáo Y Sơ Ra Ên về tội lỗi của xứ ấy và làm chứng về những phước lành có được từ sự vâng lời. Họ tiên tri về việc Đấng Ky Tô sẽ đến, là Đấng sẽ chuộc tội lỗi cho những ai hối cải, tiếp nhận các giáo lễ và sống theo phúc âm. Các sách của các vị tiên này là Ê Sai, Giê Rê Mi, Ê Xê Chi Ên, Đa Ni Ên, Ô Sê, Giô Ên, A Mốt, Áp Đia, Giô Na, Mi Chê, Na Hum, Ha Ba Cúc, Sô Phô Ni, A Ghê, Xa Cha Ri và Ma La Chi.

Phần lớn các sách trong Cựu Ước được viết bằng tiếng Hê Bơ Rơ. Có một số ít bản văn chứa đựng tiếng A Ra Mít, là một thứ tiếng có liên hệ với tiếng Hê Bơ Rơ.