Phần Giúp Đỡ Học Tập
Đấng Mê Si


Đấng Mê Si

Sự kết hợp của tiếng A Ra Mít và Hê Bơ Rơ có nghĩa là “Đấng Chịu Xức Dầu”. Trong Tân Ước, Chúa Giê Su được gọi là Đấng Ky Tô, có nghĩa tương đương của tiếng Hy Lạp là Đấng Mê Si. Nó có nghĩa là Đấng Tiên Tri, Thầy Tư Tế, Vua và Đấng Giải Cứu chịu xức dầu mà dân Do Thái đang nóng lòng trông đợi sự hiện đến của Ngài.

Nhiều người Do Thái chỉ đang đợi chờ một Đấng giải cứu họ khỏi quyền lực của La Mã và đem lại sự thịnh vượng hơn cho đất nước; do đó khi Đấng Mê Si đến, những người lãnh đạo và nhiều người khác đã chối bỏ Ngài. Chỉ có những người khiêm tốn và trung tín là có thể nhìn thấy được Chúa Giê Su của Na Xa Rét là Đấng Ky Tô chân thật mà thôi (ÊSai 53; MTƠ 16:16; Giăng 4:25–26).