Phần Giúp Đỡ Học Tập
A Men


A Men

Có nghĩa là “cầu xin điều đó đúng như vậy” hay “đồng ý như vậy”. A Men được nói ra để bày tỏ sự chấp nhận và đồng ý một cách thật lòng hay nghiêm trang (PTLLKý 27:14–26) hay bày tỏ việc đúng sự thật (1 Vua 1:36). Ngày nay, vào lúc kết thúc những lời cầu nguyện, chứng ngôn và bài nói chuyện thì những người nào đã nghe những lời cầu nguyện hay những sứ điệp đó đều nói a men để biểu lộ sự đồng ý và chấp nhận.

Trong thời đại Cựu Ước, một người phải nói a men khi lập lời thề (1 SửKý 16:7, 35–36; NêHêMi 5:12–13; 8:2–6). Đấng Ky Tô được gọi là “Đấng A Men, Đấng làm chứng thành tín chân thật” (KHuyền 3:14). A Men cũng được dùng như là biểu hiệu về một giao ước trong Trường Tiên Tri (GLGƯ 88:133–135).