Lớp Giáo Lý
Mô Si A


Lời giới thiệu Mô Si A

Tại Sao Chúng Ta Học Sách Này?

Trong khi hoc sách Mô Si A, các em sẽ đọc các chứng ngôn hùng hồn về sứ mệnh của Chúa Giê Su Ky Tô. Các em cũng sẽ tìm hiểu về những người mà Chúa đã giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi hoặc từ sự áp bức về thể chất. Hơn nữa, các em sẽ học về những nỗ lực ngay chính của các cá nhân như Vua Bên Gia Min, A Bi Na Đi, và An Ma mang lại các phước lành lớn lao cho người khác như thế nào. Ngược lại, các em sẽ thấy những lựa chọn sai của các cá nhân như Giê Níp và con trai ông, là Vua Nô Ê, đã mang lại các hậu quả tiêu cực đến bản thân và dân của họ.

Ai Đã Viết Sách Này?

Mặc Môn đã biên soạn và tóm lược các biên sử của vài tác giả khác để tạo ra sách Mô Si A. Sách này được đặt theo tên của Mô Si A, là một người con trai của Vua Bên Gia Min. Mô Si A là một vị tiên tri, tiên kiến, mặc khải, và vua cai trị ở Gia Ra Hem La từ khoảng năm 124 đến 91 Trước Công Nguyên. Ông được đặt theo tên ông nội của ông là Mô Si A, cũng là một vị vua của Gia Ra Hem La (xin xem Ôm Ni 1:12–13, 19).

Mặc Môn soạn sách Mô Si A từ một số biên sử. Ông tóm lược và trích dẫn từ biên sử được Mô Si A lưu giữ trên các bảng khắc lớn của Nê Phi, trong đó có cho biết chi tiết lịch sử của dân Nê Phi ở xứ Gia Ra Hem La (xin xem Mô Si A 1–7; 25–29). Ông cũng rút ra từ biên sử của Giê Níp, trong đó có thuật lại lịch sử của dân Giê Níp từ lúc họ rời bỏ Gia Ra Hem La cho đến khi họ trở về (xin xem Mô Si A 7–22). Ngoài ra, Mặc Môn đã trích dẫn và tóm lược những phần của các tác phẩm của An Ma, là người bảo tồn những lời của A Bi Na Đi (xin xem Mô Si A 17:4) và lưu giữ một biên sử của chính dân của ông (xin xem Mô Si A 18; 23–24).

Sách Này Được Viết Khi Nào và Ở Đâu?

Các biên sử nguyên thủy được sử dụng như là nguồn gốc cho sách Mô Si A có thể đã được viết giữa năm 200 Trước Công Nguyên và năm 91 Trước Công Nguyên. Mặc Môn tóm lược các biên sử này vào khoảng giữa năm 345 và 385  Sau Công Nguyên. Mặc Môn không ghi lại nơi nào ông đang ở khi biên soạn sách này.