Lớp Giáo Lý
Đơn Vị 21: Ngày 3, An Ma 53, 56–58


Đơn Vị 21: Ngày 3

An Ma 53; 56–58

Lời Giới Thiệu

Hê La Man và Lãnh Binh Mô Rô Ni giao chiến với dân La Man ở nhiều nơi khác nhau trong xứ. Hê La Man gửi thư cho Mô Rô Ni mô tả những trận đánh của quân đội của ông với dân La Man và bày tỏ sự tin tưởng và hài lòng của ông đối với đức tin lớn lao của 2.060 chiến sĩ trẻ tuổi. Vì đức tin và lòng can đảm của các chiến sĩ Nê Phi nên Chúa đã giúp họ chiến thắng trong các trận chiến và ban phước cho họ với sự bảo đảm và hy vọng trong thời gian hoạn nạn.

An Ma 53; 56

Quân đội của An Ti Phu và Hê La Man đánh bại quân đội mạnh nhất của dân La Man

Trong khi Lãnh Binh Mô Rô Ni giao chiến với dân La Man ở một nơi trong xứ thì Hê La Man chỉ huy đạo quân của mình ở một nơi khác trong xứ. Trong quân đội của ông có 2.000 thanh niên người Am Môn. Cha mẹ của các thanh niên này đã lập giao ước là không bao giờ cầm vũ khí chống lại kẻ thù của họ nữa, nhưng các con trai của họ đã không lập giao ước đó, nên họ có thể giúp đỡ quân đội Nê Phi (xin xem An Ma 53:10–18).

  1. Vẽ sơ đồ sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em. Đọc An Ma 53:18–21, và tìm kiếm các cụm từ mô tả những đặc điểm mà 2.000 thanh niên đã có được trước khi họ nhập ngũ. Liệt kê các cụm từ mà các em khám phá ra dưới tiêu đề ″Các đặc điểm đã được phát triển trước khi trận chiến.″ Các em có thể muốn đánh dấu các cụm từ này trong thánh thư của mình.

Hình Ảnh
Stick Figure

An Ti Phu, một vị lãnh đạo quân sự Nê Phi, có ít quân hơn kẻ thù La Man khi ông và đạo quân của ông bảo vệ phần đất của xứ họ. An Ti Phu vui mừng khi Hê La Man mang 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi đến giúp ông (xin xem An Ma 56:9–10).

Trong trận chiến đầu tiên của họ chống lại kẻ thù, 2.000 chiến binh trẻ tuổi chiến thắng quân đội hùng mạnh nhất của dân La Man, và vị chỉ huy quân Nê Phi là An Ti Phu đã ra lệnh cho quân của ông đuổi theo đạo quân La Man từ phía sau. Đạo quân của An Ti Phu bắt kịp với đạo quân La Man, đạo quân này ngừng lại để giao chiến với họ. Các chiến sĩ trẻ tuổi, là những người đã tiếp tục tiến bước, nhận thấy rằng dân La Man đã không đuổi theo họ nữa. Họ không biết là dân La Man đã dừng lại để lừa họ trở lại để họ có thể bị giết hoặc dân La Man dừng lại vì đạo quân của An Ti Phu đã bắt kịp họ từ phía sau. Do đó, Hê La Man không biết có nên quay trở lại và tấn công quân La Man hay không. (Xin xem An Ma 56:29–43).

Đọc An Ma 56:43–48, và tìm kiếm các cụm từ mô tả các đặc điểm mà các thanh niên này đã cho thấy vào thời điểm quan trọng của trận chiến. Liệt kê những điều các em đã tìm thấy trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của mình dưới tiêu đề “Các đặc điểm đã được cho thấy trong trận chiến.” Các em cũng có thể chọn để đánh dấu các cụm từ này trong thánh thư của mình.

Nghiên cứu {An Ma 56:49, 54–56 để thấy điều gì đã xảy ra khi 2.000 chiến binh trẻ tuổi trở lại giao chiến với dân La Man. Tìm kiếm các cụm từ minh họa lẽ thật này: Khi hành động trong đức tin, chúng ta có thể nhận được sức mạnh từ Thượng Đế.

  1. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    1. Làm thế nào việc phát triển các đặc điểm của các chiến sĩ trẻ tuổi có thể giúp các em hành động trong đức tin khi đối phó với những tình huống khó khăn?

    2. Mô tả một thời gian khi các em (hoặc một người các em biết) đã hành động trong đức tin và nhận được sức mạnh từ Thượng Đế để giải quyết thành công một tình huống khó khăn.

An Ma 57

Đạo quân của Hê La Man chiếm lại các thành phố An Ti Pha Ra và Cơ Mê Ni

Hình Ảnh
Hai Ngàn Chiến Sĩ Trẻ Tuổi

Hê La Man và đạo quân của ông đã có thể lấy lại các thành phố An Ti Pha Ra và Cơ Mê Ni từ dân La Man. Trong thời gian này, Hê La Man nhận được tiếp viện cho đạo quân của mình. Hàng ngàn chiến sĩ từ xứ Gia Ra Hêm La đã gia nhập quân đội, cũng như có thêm 60 con trai của dân Am Môn nữa (xin xem An Ma 57:1–12).

Ngay sau khi quân của Hê La Man chiếm được thành phố Cơ Mê Ni, dân La Man tấn công họ một lần nữa. Quân của Hê La Man đối phó với một trận đánh lớn, trong đó có 2.060 chiến sĩ trẻ tuổi là một sức mạnh lớn lao cho toàn bộ quân đội. Đọc An Ma 57:19–21 để khám phá ra một số đặc điểm của các chiến sĩ trẻ tuổi được cho thấy trong trận chiến này. Các em có thể muốn thêm các đặc điểm này vào bản liệt kê ″Các đặc điểm đã được cho thấy trong trận chiến″ trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em và đánh dấu chúng trong thánh thư của các em.

  1. Một trong những đặc điểm hiển nhiên của các chiến sĩ trẻ tuổi là họ vâng lời ″một cách rất chính xác″ (An Ma 57:21). Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    1. Các em nghĩ việc tuân theo một lệnh truyền ″một cách rất chính xác″ có nghĩa là gì?

    2. Các em nghĩ rằng việc tuân theo lời của các vị chỉ huy của họ một cách rất chính xác đã giúp các chiến sĩ trẻ tuổi thắng trận như thế nào?

    3. Làm thế nào việc tuân theo các lệnh truyền của Chúa một cách rất chính xác sẽ giúp các em trong các trận chiến thuộc linh trong cuộc đời?

Cân nhắc việc viết nguyên tắc sau đây trong thánh thư hoặc nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em: Khi chúng ta vâng lời Chúa một cách chính xác thì Ngài sẽ củng cố chúng ta trong các trận đánh trong cuộc đời. Đọc lời phát biểu sau đây của Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, là người đã giải thích lý do tại sao việc tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế ″một cách rất chính xác″ là rất quan trọng :

″[Các em] sẽ gặp những người lựa ra các lệnh truyền nào mà họ sẽ giữ và bác bỏ các lệnh truyền khác mà họ chọn để vi phạm. Tôi gọi điều này là vâng lời một cách tùy thích. Lối thực hành này của việc tùy ý lựa chọn lệnh truyền nào để tuân theo sẽ không hữu hiệu. Điều đó sẽ đưa đến cảnh khổ sở. Để chuẩn bị gặp Thượng Đế, một người phải tuân giữ tất cả mọi giáo lệnh của Ngài. Để tuân theo các giáo lệnh thì cần phải có đức tin và việc tuân giữ các giáo lệnh của Ngài sẽ củng cố đức tin đó.

″Sự vâng lời cho phép các phước lành của Thượng Đế tuôn tràn một cách không hạn chế. Ngài sẽ ban phước cho con cái biết vâng lời của Ngài để được tự do khỏi cảnh nô lệ và khổ sở. Và Ngài cũng sẽ ban phước cho họ với thêm ánh sáng.

“… Việc tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế sẽ mang đến sự bảo vệ về vật chất cũng như tinh thần” (“Đối Phó với Tương Lai bằng Đức Tin,” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2011, 34–35).

Đọc An Ma 57:25–27, tìm kiếm một số lý do tại sao Chúa ban quyền năng của Ngài để bảo vệ các chiến sĩ trẻ tuổi. Điều gì gây ấn tượng cho các em nhất về các chiến sĩ trẻ tuổi trong những câu này?

Ngay cả khi chúng ta ngay chính, thì không phải lúc nào Thượng Đế cũng sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những khó khăn. Mặc dù các chiến sĩ trẻ tuổi đã được bảo tồn khỏi cái chết, nhưng tất cả họ đều bị thương (xin xem An Ma 57:25), và nhiều dân Nê Phi ngay chính khác đã bị giết chết (xin xem An Ma 57:26). Tuy nhiên, Thượng Đế sẽ luôn luôn củng cố chúng ta trong những lúc khó khăn và ban phước cho chúng ta với những điều chúng ta cần. Cuối cùng, Ngài sẽ ban các phước lành vĩnh cửu cho tất cả những ai tuân theo các giáo lệnh của Ngài.

An Ma 58

Quân đội Nê Phi chờ lương thực tiếp tế và sau đó chiếm lại thành phố Man Ti

Hình Ảnh
Họ Đặt Sự Tin Cậy của Họ vào Thượng Đế

Ngoài những trận chiến mà họ giao tranh với dân La Man, quân đội Hê La Man còn đối phó với một hình thức nghịch cảnh khác. Các trận đánh của họ đã diễn ra cách một khoảng đường rất xa từ Gia Ra Hem La, tức là trung tâm chính phủ của dân Nê Phi. Đạo quân của Hê La Man đã chiến thắng trong một số trận đánh rất khó khăn, nhưng họ đã không nhận được thực phẩm, đồ tiếp liệu, và thêm binh lính mà họ cần từ chính phủ. Họ không biết lý do tại sao chính phủ không hỗ trợ họ. (Xin xem An Ma 58:7–9).

  1. Đọc An Ma 58:10–12, và trả lời các câu hỏi sau đây:

    1. Dân Nê Phi đã làm gì khi họ đã đối phó với tình hình khó khăn này?

    2. Chúa đã đáp ứng những lời khẩn cầu và lời cầu nguyện chân thành của họ như thế nào?

    3. Theo như An Ma 58:12, những bảo đảm của Chúa đã giúp Hê La Man và quân đội của ông như thế nào?

Viết nguyên tắc sau đây vào thánh thư hoặc nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em: Nếu chúng ta trông cậy vào Thượng Đế trong những lúc khó khăn, thì chúng ta có thể nhận được sự bảo đảm thiêng liêng mà có thể củng cố đức tin của chúng ta và cho chúng ta hy vọng.

Mặc dù sự yếu kém của quân đội mình, nhưng Hê La Man và người của ông đã có thể chiếm lấy thành phố Man Ti (xin xem An Ma 58:13–41). Hê La Man đã cho rằng tất cả những thành công của quân đội đều là do Chúa giúp đỡ (xin xem An Ma 58:37).

Hê La Man tiếp tục ngạc nhiên trước sự thành công của các chiến sĩ trẻ tuổi. Nghiên cứu An Ma 58:39–40, và tìm kiếm các từ và cụm từ nào cho thấy những cách các chiến binh trẻ tuổi đều dũng cảm trong các hoàn cảnh khó khăn. Hãy cân nhắc việc đánh dấu những từ hoặc cụm từ này trong thánh thư của các em.

  1. Viết vào nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em về một thời gian khi các em trông cậy vào Thượng Đế để được giúp đỡ trong lúc khó khăn và cảm thấy sự hỗ trợ của Ngài.

  2. Viết điều sau đây ở dưới cùng của phần chỉ định trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em ngày hôm nay:

    Tôi đã học xong An Ma 53; 56–58 và hoàn tất bài học này vào (ngày, tháng, năm).

    Tôi muốn chia sẻ với giảng viên của tôi thêm những câu hỏi, ý nghĩ, và những sự hiểu biết: