Scripture Stories
Chương 6: Joseph và Oliver Được Ban cho Chức Tư Tế: tháng Năm năm 1829


“Chương 6: Joseph và Oliver Được Ban cho Chức Tư Tế: tháng Năm năm 1829,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 26–30

“Chương 6,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 26–30

Chương 6

Joseph và Oliver Được Ban cho Chức Tư Tế

(tháng Năm năm 1829)

Hình Ảnh
Joseph instructing Oliver

Joseph Smith và Oliver Cowdery đang phiên dịch Sách Mặc Môn. Họ đọc về phép báp têm. Họ muốn biết thêm về phép báp têm.

Hình Ảnh
Joseph and Oliver praying

Joseph và Oliver quyết định cầu vấn Thượng Ðế. Họ có đức tin rằng Thượng Đế sẽ giúp họ học biết được lẽ thật. Vào ngày 15 tháng Năm năm 1829, họ đi vào rừng và cầu nguyện.

Hình Ảnh
John the Baptist appearing to Joseph and Oliver

Một thiên sứ đến cùng Joseph và Oliver. Một luồng ánh sáng rực rỡ bao quanh vị thiên sứ. Vị thiên sứ là Giăng Báp Tít. Ông đã làm phép báp têm cho Chúa Giê Su cách đây đã lâu.

Hình Ảnh
John the Baptist conferring the Aaronic Priesthood

Giăng Báp Tít đến để ban chức tư tế cho Joseph và Oliver. Chức tư tế là quyền năng của Thượng Đế. Ông ban Chức Tư Tế A Rôn cho Joseph và Oliver. Các thầy tư tế trong Chức Tư Tế A Rôn có quyền năng để làm phép báp têm cho người ta.

Hình Ảnh
Joseph baptizing Oliver

Giăng Báp Tít bảo Joseph và Oliver làm phép báp têm cho nhau. Joseph làm phép báp têm cho Oliver. Rồi Oliver làm phép báp têm cho Joseph. Họ dìm mình xuống nước khi họ chịu phép báp têm.

Hình Ảnh
John the Baptist baptizing Jesus

Cách đây đã lâu Giăng Báp Tít làm phép báp têm cho Chúa Giê Su cũng cùng một cách thức đó. Chúa Giê Su dìm mình xuống nước khi Ngài chịu phép báp têm.

Hình Ảnh
Joseph and Oliver

Joseph và Oliver được tràn đầy Đức Thánh Linh sau khi họ chịu phép báp têm. Đức Thánh Linh cho họ biết Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ sớm hiện diện lại trên thế gian.

Hình Ảnh
Joseph and Oliver with others

Joseph và Oliver cho những người bạn tốt của họ biết là họ đã được làm phép báp têm. Họ nói cho những người bạn này biết về chức tư tế. Nhưng Joseph và Oliver không kể điều ấy cho những người khác biết. Họ biết là những người tà ác sẽ không tin lời họ. Những người tà ác sẽ gây rắc rối cho họ.

Hình Ảnh
Peter, James, and John conferring Melchizedek Priesthood

Một vài ngày sau, ba thiên sứ khác hiện đến. Đó là Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng. Họ là Các Sứ Đồ của Chúa Giê Su cách đây đã lâu. Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng ban cho Joseph Smith và Oliver Cowdery Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Hình Ảnh
priesthood blessings

Chức tư tế của Thượng Ðế lại hiện diện trên thế gian. Giờ đây những người nam ngay chính có quyền năng có thể có được chức tư tế. Những người nam mà có Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc có thể làm người lãnh đạo Giáo Hội. Họ có thể ban phước cho người khác. Họ có thể ban cho người khác ân tứ Đức Thánh Linh.

GLGƯ 20:41–44