Scripture Stories
Chương 51: Hội Phụ Nữ: tháng Ba năm 1842


“Chương 51: Hội Phụ Nữ: tháng Ba năm 1842,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 186–89

“Chương 51,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 186–89

Chương 51

Hội Phụ Nữ

(tháng Ba năm 1842)

Hình Ảnh
Saints building temple in Nauvoo

Các tín hữu của Giáo Hội đang xây cất đền thờ Nauvoo. Áo quần của những người đàn ông bị mòn rách. Những người phụ nữ muốn giúp họ. Một người phụ nữ nói bà sẽ may áo quần cho những người đàn ông này. Nhưng bà không có tiền để mua vải.

Hình Ảnh
women gathering

Sarah M. Kimball nói bà sẽ tặng cho những người phụ nữ này một số vải. Chị Kimball yêu cầu những người phụ nữ khác giúp vào. Những người phụ nữ có một buổi họp tại nhà của Chị Kimball. Họ quyết định lập một hội phụ nữ trong Giáo Hội.

Hình Ảnh
Eliza R. Snow greeting Joseph

Những người phụ nữ yêu cầu Eliza R. Snow viết xuống một số quy luật cho hội. Bà mang các quy luật đó đến gặp Joseph Smith. Joseph Smith nói những quy luật này rất hay. Nhưng ông nói Chúa có một kế hoạch tốt hơn cho những người phụ nữ.

Hình Ảnh
Relief Society being organized

Joseph Smith yêu cầu những người phụ nữ đến dự buổi họp vào ngày 17 tháng Ba năm 1842. Ông nói các vị lãnh đạo chức tư tế sẽ giúp những người phụ nữ với hội của họ. Có mười tám người phụ nữ hiện diện tại buổi họp. Emma Smith được chọn làm người lãnh đạo các phụ nữ. Họ gọi hội của họ là Hội Phụ Nữ.

Hình Ảnh
Joseph speaking to Relief Society

Joseph Smith bảo các phụ nữ phải giúp đỡ những người đang bệnh hay nghèo khó. Họ phải giúp đỡ những người này bất cứ lúc nào những người này cần đến. Vị giám trợ sẽ giúp những phụ nữ biết phải làm gì.

Hình Ảnh
women meeting together

Các phụ nữ có những buổi họp để học hỏi những điều mà họ phải biết. Họ sung sướng là họ đã có thể giúp các tín hữu của Giáo Hội.

Hình Ảnh
women making clothes

Các phụ nữ làm đồ cho đền thờ. Họ may áo quần cho những người nam đang xây cất đền thờ.

Hình Ảnh
women taking food to those in need

Các phụ nữ mang thức ăn đến cho những người cần thức ăn. Họ chăm sóc những người bị bệnh. Họ làm nhiều điều để giúp các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
women serving in Relief Society

Các phụ nữ trong Giáo Hội có thể đi đến Hội Phụ Nữ. Họ giúp các tín hữu. Họ học hỏi phúc âm. Họ học hỏi về những người dân ở các xứ khác. Họ học hỏi về các sách hay, âm nhạc và nghệ thuật. Họ học hỏi cách thức làm cho nhà cửa của họ được tốt hơn.