Scripture Stories
Chương 44: Tiền Thập Phân: tháng Bảy năm 1838


“Chương 44: Tiền Thập Phân: tháng Bảy năm 1838,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 165–66

“Chương 44,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 165–66

Chương 44

Tiền Thập Phân

(tháng Bảy năm 1838)

Hình Ảnh
Joseph praying

Các Thánh Hữu đang ở Far West, Missouri. Chúa đã bảo Joseph Smith rằng dân của Ngài phải đóng tiền thập phân. Joseph cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Ông hỏi các Thánh Hữu phải đóng bao nhiêu tiền thập phân. Ông có được sự mặc khải từ Chúa. Chúa nói các Thánh Hữu phải đóng một phần mười của tất cả những gì họ có cho tiền thập phân.

GLGƯ 64:23; 119: Lời Tựa

Hình Ảnh
members paying tithing

Nếu họ có được mười xu thì họ phải đóng một xu cho tiền thập phân. Nếu họ có một trăm xu thì họ phải đóng 10 xu.

Hình Ảnh
Saints paying tithing on crops

Các Thánh Hữu có thể đóng tiền thập phân bằng các cách thức khác. Các Thánh Hữu đóng tiền thập phân từ hoa màu mà họ trồng. Họ hiến dâng một phần mười ngũ cốc hay cỏ khô của họ. Họ hiến dâng một phần mười số gà và những thú vật khác. Họ đóng tiền thập phân từ sữa và rau cải.

Hình Ảnh
women delivering goods

Tiền thập phân được sử dụng để giúp các tín hữu của Giáo Hội. Tiền thập phân giúp mua thức ăn và áo quần cho những người túng thiếu.

Hình Ảnh
missionaries at temple

Tiền thập phân được sử dụng xây cất đền thờ và giúp vào công việc truyền giáo. Nó cũng được dùng để giúp người ta dâng hiến tất cả thời gian của họ để làm việc cho Chúa.

Hình Ảnh
young girl paying tithing

Chúng ta đóng tiền thập phân của mình cho vị giám trợ. Vị giám trợ đưa nó cho các vị lãnh đạo Giáo Hội. Họ quyết định cách thức sử dụng tiền thập phân.

Hình Ảnh
family standing before temple

Cha Thiên Thượng ban những phước lành kỳ diệu cho các Thánh Hữu đóng tiền thập phân. Các Thánh Hữu mà không đóng tiền thập phân thì không thể có tất cả các phước lành này. Kinh Thánh nói rằng các Thánh Hữu mà không đóng tiền thập phân thì đang ăn trộm của Thượng Đế.