Scripture Stories
Chương 15: Một Công Việc Truyền Giáo cho Dân La Man: tháng Chín năm 1830


“Chương 15: Một Công Việc Truyền Giáo cho Dân La Man: tháng Chín năm 1830,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 58–60

“Chương 15,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 58–60

Chương 15

Một Công Việc Truyền Giáo cho Dân La Man

(tháng Chín năm 1830)

Hình Ảnh
Oliver Cowdery

Chúa Giê Su muốn có nhiều người nữa nghe về phúc âm. Ngài muốn một số Thánh Hữu đi truyền giáo. Ngài bảo Oliver Cowdery đi truyền giáo cho những người dân Da Đỏ.

Hình Ảnh
Jesus speaking to Nephite

Những người dân Da Đỏ được gọi là dân La Man trong Sách Mặc Môn. Chúa Giê Su muốn dân La Man đọc Sách Mặc Môn. Ngài đã hứa với nhiều vị tiên tri rằng dân La Man sẽ có Sách Mặc Môn. Giờ đây là lúc đê giữ lời hứa đó.

Hình Ảnh
Jesus speaking to Lamanites

Sách Mặc Môn sẽ cho dân La Man biết về các tổ tiên của họ là những người đã sống cách đây hai ngàn năm. Sách sẽ cho dân La Man biết về những lời hứa mà Chúa Giê Su đã lập với họ. Sách sẽ giúp họ tin nơi Chúa Giê Su và phúc âm. Sách sẽ giảng dạy họ biết hối cải và chịu phép báp têm.

Hình Ảnh
men of the Church

Những người khác muốn đi với Oliver Cowdery. Họ muốn rao giảng phúc âm cho dân La Man. Họ muốn cho dân La Man Sách Mặc Môn. Chúa nói rằng ba trong số họ có thể đi.

Hình Ảnh
missionaries teaching Native Americans

Trước hết các người truyền giáo đi đến một số người Da Đỏ ở Nữu Ước. Họ chỉ tìm ra được một vài người dân Da Đỏ mà có thể biết đọc. Các người truyền giáo đưa tặng Sách Mặc Môn cho họ.

Hình Ảnh
missionaries greeting Native Americans

Rồi các người truyền giáo đi rao giảng cho một số người dân Da Đỏ ở Ohio. Những người dân Da Đỏ rất vui mừng khi nghe về Sách Mặc Môn. Họ vui mừng khi biết về các tổ tiên của họ.

Hình Ảnh
missionaries leaving on horseback

Các người truyền giáo rời khỏi Ohio. Họ đi đến một thành phố tên là Independence, trong Tỉnh Hạt Jackson, Missouri. Có nhiều người dân Da Đỏ sống ở Missouri.

Hình Ảnh
Native Americans reading from Book of Mormon

Các người truyền giáo rao giảng phúc âm cho họ. Họ cho những người dân Da Đỏ Sách Mặc Môn. Điều này làm cho những người dân Da Đỏ rất vui mừng. Họ cám ơn những người truyền giáo về Sách Mặc Môn.

Hình Ảnh
people telling missionaries to stay away

Những người khác ở Missouri không tin phúc âm. Họ không tin Sách Mặc Môn. Họ bảo những người truyền giáo phải tránh xa những người dân Da Đỏ.

Hình Ảnh
missionaries leaving Missouri

Dân chúng nói rằng những người lính sẽ đuổi các người truyền giáo đi nếu họ không rời khỏi nơi đó. Các người truyền giáo bị tin này làm cho buồn bã. Họ đi giảng dạy phúc âm cho những người khác ở Missouri.

Hình Ảnh
Parley P. Pratt speaking to Joseph

Một trong những người truyền giáo tên là Parley P. Pratt. Ông trở lại Kirtland để cho Joseph biết họ đã làm gì. Parley nói rằng họ có được một công việc truyền giáo tốt đẹp. Họ đã giảng dạy phúc âm cho nhiều người.