“Chương 24: Cha Mẹ Phải Dạy Dỗ Con Cái của Họ: tháng Mười Một năm 1831,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 93–95
“Chương 24,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 93–95
Chương 24
Cha Mẹ Phải Dạy Dỗ Con Cái của Họ
(tháng Mười Một năm 1831)
Một số Thánh Hữu ở Ohio đi gặp Joseph Smith. Chúa Giê Su ban cho Joseph một điều mặc Khải cho họ. Chúa Giê Su cho các Thánh Hữu biết cách thức để làm cha mẹ tốt.
GLGƯ 68: Lời Tựa
Chúa Giê Su nói các trẻ em phải được báp têm khi chúng lên tám Tuổi. Chúa Giê Su truyền lệnh cho cha mẹ giảng dạy phúc âm cho con cái của họ trước khi chúng được báp têm.
Các trẻ em phải biết về Chúa Giê Su. Chúng phải có đức tin nơi Ngài.
Các trẻ em phải biết cách thức hối cải.
Các trẻ em phải biết về phép báp têm. Chúng phải học hỏi để làm các tín hữu tốt trong Giáo Hội.
Các trẻ em phải biết cách thức cầu nguyện. Chúng phải biết cách thức lắng nghe Đức Thánh Linh.
Các trẻ em phải biết các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng phải tuân theo các giáo lệnh.
Cha mẹ phải giảng dạy những điều này cho con cái của họ. Cha mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho những tội lỗi của con cái họ nếu họ không giảng dạy phúc âm cho chúng.