Scripture Stories
Chương 43: Chúa Giê Su Ky Tô Đặt Tên cho Giáo Hội của Ngài: tháng Tư năm 1838


“Chương 43: Chúa Giê Su Ky Tô Đặt Tên cho Giáo Hội của Ngài: tháng Tư năm 1838,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 164

“Chương 43,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 164

Chương 43

Chúa Giê Su Ky Tô Đặt Tên cho Giáo Hội của Ngài

(tháng Tư năm 1838)

Hình Ảnh
Joseph receiving revelation

Joseph Smith đang ở Far West, Missouri. Một ngày nọ Chúa Giê Su ban cho ông một mặc khải quan trọng. Chúa Giê Su cho Joseph biết về tên của Giáo Hội chân chính.

Hình Ảnh
Jesus standing among members

Giáo Hội chân chính tên là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô bởi vì Chúa Giê Su là vị lãnh đạo của Giáo Hội. Giáo Hội này là Giáo Hội của Ngài. Đó là Giáo Hội chân chính duy nhất. Các Thánh Hữu Ngày Sau là các Thánh Hữu hiện đang sống. Những ngày sau là những ngày sau cùng trước khi Chúa Giê Su sẽ trở lại thế gian. Các Thánh Hữu là những người ngay chính mà tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Họ là các tín hữu của Giáo Hội chân chính của Ngài.

GLGƯ 1:30; 115:4