Scripture Stories
Chương 37: Các Vị Lãnh Đạo Chức Tư Tế: tháng Hai năm 1835


“Chương 37: Các Vị Lãnh Đạo Chức Tư Tế: tháng Hai năm 1835,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 140–44

“Chương 37,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 140–44

Chương 37

Các Vị Lãnh Đạo Chức Tư Tế

(tháng Hai năm 1835)

Hình Ảnh
Joseph speaking

Joseph Smith có một buổi họp quan trọng ở Kirtland, Ohio. Ông yêu cầu những người thuộc Trại Si Ôn đến dự. Joseph bảo những người này rằng Chúa Giê Su muốn mười hai Sứ Đồ giúp lãnh đạo Giáo Hội của Ngài.

Hình Ảnh
Oliver Cowdery, David Whitmer, and Martin Harris

Chúa bảo Oliver Cowdery, David Whitmer và Martin Harris chọn các Sứ Đồ. Tại buổi họp, Oliver, David và Martin được Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội ban phước. Rồi họ cùng cầu nguyện chung. Họ chọn mười hai người nam tốt.

Hình Ảnh
First Presidency ordaining Apostle

Những người này được sắc phong. Họ là Mười Hai Sứ Đồ.

Hình Ảnh
Twelve Apostles

Các Sứ Đồ là những người nam rất quan trọng trong Giáo Hội. Họ biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Họ giảng dạy phúc âm trên khắp thế gian.

Hình Ảnh
members of the Seventy

Một vài ngày sau, những người nam khác được chọn làm các vị lãnh đạo trong Giáo Hội. Họ được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi phụ giúp các Sứ Đồ. Họ là những vị lãnh đạo công việc truyền giáo trong Giáo Hội.

Hình Ảnh
Twelve Apostles in meeting

Một ngày nọ, Mười Hai Vị Sứ Đồ đang họp. Họ đang chuẩn bị sẵn sàng đi truyền giáo. Họ đang cố gắng sống ngay chính. Họ muốn được Cha Thiên Thượng giúp đỡ.

Hình Ảnh
Joseph and Apostles kneeling in prayer

Các Sứ Đồ yêu cầu Joseph Smith cầu nguyện để có được một mặc khải giúp họ trong công việc truyền giáo của họ. Chúa Giê Su ban cho Joseph và các Sứ Đồ một điều mặc khải quan trọng. Ngài bảo họ về chức tư tế.

Hình Ảnh
priesthood brethren performing blessing

Chức tư tế là quyền năng của Thượng Đế. Đó là quyền năng lớn nhất trên thế gian. Thượng Đế ban chức tư tế cho những người nam ngay chính. Những người này sử dụng chức tư tế để làm công việc của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Melchizedek Priesthood bearers

Có hai chức tư tế trong Giáo Hội. Một là Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Các vị lãnh đạo Giáo Hội có Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Các vị lãnh đạo là Chủ Tịch của Giáo Hội và các vị cố vấn của ông, Mười Hai Vị Sứ Đồ và Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Hình Ảnh
Joseph speaking to First Presidency

Vị Chủ Tịch của Giáo Hội là tiên tri của Thượng Đế. Ông cho người ta biết Chúa Giê Su muốn họ làm gì. Vị tiên tri có được những người phụ giúp ông. Họ là các cố vấn của ông. Vị tiên tri và các cố vấn của ông là Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội.

Hình Ảnh
elders in the Melchizedek Priesthood

Những người nam khác trong Giáo Hội có Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Họ được kêu gọi làm các thầy tư tế thượng phẩm, các thầy bảy mươi và các anh cả. Các thầy tư tế thượng phẩm có thể là các tộc trưởng, các chủ tịch giáo khu, các ủy viên hội đồng thượng phẩm và các giám trợ.

Hình Ảnh
High Priests in the Melchizedek Priesthood

Một số người được chọn làm các thầy bảy mươi.

GLGƯ 107:96–97

Hình Ảnh
elders leaving on mission

Những người khác được chọn làm các anh cả. Các anh cả đi truyền giáo.

GLGƯ 107:7; GLGƯ 133:8

Hình Ảnh
Melchizedek Priesthood holders performing blessing

Tất cả mọi người nam mà có Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc có thể ban phước cho người ta. Họ có thể ban Đức Thánh Linh cho người ta.

Hình Ảnh
Aaronic Priesthood bearers blessing sacrament

Chức tư tế kia là Chức Tư Tế A Rôn. Các thầy tư tế, các thầy giảng và các thầy trợ tế có Chức Tư Tế A Rôn. Các thầy tư tế có thể làm phép báp têm cho người ta. Họ ban phước Tiệc Thánh. Họ phụ giúp các anh cả.

Hình Ảnh
home teachers visiting member

Các thầy giảng giúp chuẩn bị Tiệc Thánh. Họ đi giảng dạy tại gia. Họ giúp các tín hữu của Giáo Hội sống một cuộc sống tốt lành.

Hình Ảnh
deacon passing sacrament

Các thầy trợ tế chuyền Tiệc Thánh. Họ phụ giúp vị giám trợ. Họ thu góp của lễ nhịn ăn.

Hình Ảnh
Joseph instructing

Chúa Giê Su nói tất cả mọi người nam mà có chức tư tế phải học biết Thượng Đế muốn họ làm gì. Họ phải làm việc siêng năng. Rồi Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho họ.