“Chương 20: Các Ân Tứ Đức Thánh Linh: ngày 8 tháng Ba năm 1831,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 77–80
“Chương 20,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 77–80
Chương 20
Các Ân Tứ Đức Thánh Linh
(ngày 8 tháng Ba năm 1831)
Chúa Giê Su nói rằng Đức Thánh Linh giúp đỡ những người ngay chính. Ngài giúp Thượng Đế ban cho họ các ân tứ đặc biệt. Mỗi Thánh Hữu có một ân tứ đặc biệt. Các Thánh Hữu phải sử dụng các ân tứ của mình để giúp đỡ lẫn nhau. Chúa Giê Su cho Joseph Smith biết các ân tứ là gì.
Đức Thánh Linh ban ân tứ chứng ngôn cho một số Thánh Hữu. Họ biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Họ biết Ngài đã chết cho chúng ta. Các Thánh Hữu khác được ban cho ân tứ để tin vào các chứng ngôn về Chúa Giê Su.
Một số Thánh Hữu được ban cho ân tứ để làm người lãnh đạo.
Một số Thánh Hữu được ban cho ân tứ để biết linh hồn nào là ngay chính và linh hồn nào là tà ác. Các linh hồn ngay chính được Thượng Đế gửi đến. Họ làm cho chúng ta vui sướng. Họ giống như ánh sáng. Các linh hồn tà ác do Sa Tan gửi đến. Họ làm cho chúng ta cảm thấy đê tiện. Họ giống như bóng tối.
Đức Thánh Linh ban cho một số Thánh Hữu ân tứ để được khôn ngoan. Họ có thể chọn lựa những điều tốt. Một số Thánh Hữu được ban cho ân tứ học hỏi những sự việc. Họ có thể giảng dạy những gì họ biết cho các Thánh Hữu khác. Họ có thể dạy cho các Thánh Hữu khác biết chọn lựa những điều tốt.
Một số Thánh Hữu được ban cho ân tứ tin tưởng là được chữa lành. Các Thánh Hữu khác được ban cho ân tứ chữa lành những người bị bệnh. Đức Thánh Linh ban cho một số Thánh Hữu ân tứ làm phép lạ. Các phép lạ cho thấy quyền năng của Thượng Đế.
Các Thánh Hữu khác được ban cho ân tứ để nói những thứ tiếng mà họ không biết.
Đức Thánh Linh ban cho một số Thánh Hữu ân tứ để biết điều gì sẽ xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra.
Một số Thánh Hữu được ban cho nhiều ân tứ.
Vị giám trợ biết các ân tứ nào mà mỗi Thánh Hữu có. Ông biết ai sẽ là các giảng viên giỏi. Ông biết ai có thể làm các phép lạ. Ông biết các Thánh Hữu nào yêu mến Thượng Đế và tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế.
Các Thánh Hữu ngay chính có thể có nhiều ân tứ. Họ phải cố gắng để nhận được các ân tứ mà họ cần. Tất cả các ân tứ này đến từ Thượng Đế.