Viện Giáo Lý
Bài Học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Trở Thành Những Công Cụ trong Tay Thượng Đế


“Bài Học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Trở Thành Những Công Cụ trong Tay Thượng Đế,” Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (Năm 2021)

“Bài Học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Bài Học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Trở Thành Những Công Cụ trong Tay Thượng Đế

Hình Ảnh
người thiếu niên đang chia sẻ về Sách Mặc Môn

Hãy xem có bao nhiêu người anh chị em gặp mỗi ngày mà hiện không được vui hưởng các phước lành của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Cuộc sống của họ có thể thay đổi thế nào nếu họ tìm hiểu thêm về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho hạnh phúc của họ? Khi anh chị em học về tấm gương của những người truyền giáo trong Sách Mặc Môn, hãy thành tâm suy nghĩ về một người nào đó mà anh chị em có thể chia sẻ phúc âm. Hãy nhớ rằng khi anh chị em chia sẻ phúc âm với người khác, thì anh chị em đang tham gia vào sự quy tụ Y Sơ Ra Ên.

Phần 1

Việc làm cho sự cải đạo của tôi được vững mạnh hơn có thể gia tăng ước muốn của tôi để chia sẻ phúc âm như thế nào?

Bốn người con trai của Mô Si A (Am Môn, A Rôn, Ôm Nê, và Him Ni) đã ở cùng với An Ma Con khi một thiên sứ hiện đến và kêu gọi ông phải hối cải. Tất cả năm thanh niên này đã bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn rầu vì hành động của họ, đều đã hối cải tội lỗi của họ, và đều được cải đạo theo Chúa. Sau khi được cải đạo, họ “đã trở thành những công cụ trong bàn tay của Thượng Đế trong việc mang nhiều người đến sự hiểu biết lẽ thật, phải, sự hiểu biết về Đấng Cứu Chuộc của mình” (Mô Si A 27:36).

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Mô Si A 28:1–3, tìm kiếm cách mà sự cải đạo của các con trai của Mô Si A đã ảnh hưởng đến ước muốn của họ để chia sẻ phúc âm và trở thành các công cụ trong tay Thượng Đế.

Sau nhiều năm phục vụ truyền giáo giữa dân La Man, Am Môn đã nói như sau với các anh em của ông: “Và đây chính là phước lành đã được ban cho chúng ta, vì chúng ta đã được làm thành những công cụ trong tay Thượng Đế để thực hiện công việc [cứu rỗi] vĩ đại này” (An Ma 26:3).

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy những điều sau về sự cải đạo của chúng ta ảnh hưởng như thế nào đến ước muốn của chúng ta để chia sẻ phúc âm:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Việc chia sẻ phúc âm không phải là một gánh nặng mà là một niềm vui. Điều chúng ta gọi là “công việc truyền giáo của người tín hữu” không phải là một chương trình mà là một thái độ yêu thương và tiếp cận để giúp đỡ những người xung quanh. Đây cũng là cơ hội để làm chứng về cảm nghĩ của chúng ta về phúc âm phục hồi của Đấng Cứu Rỗi. Như Anh Cả Ballard đã dạy: “Một bằng chứng hiển nhiên nhất về sự cải đạo của chúng ta và cảm nghĩ của chúng ta về phúc âm trong cuộc sống của mình là sự sẵn lòng để chia sẻ phúc âm với người khác” [M. Russell Ballard, “Now Is the Time,” Liahona, tháng Một năm 2001, trang 89]. (“Chia Sẻ Phúc Âm Phục Hồi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 60)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Nhận ra một ví dụ trong thánh thư hoặc lịch sử Giáo Hội về cách mà sự cải đạo đã gia tăng ước muốn và sự sẵn lòng của một người để trở thành một công cụ trong tay của Thượng Đế và chia sẻ phúc âm. Hãy chuẩn bị để chia sẻ ví dụ của anh chị em với cả lớp.

Phần 2

Làm thế nào tôi có thể trở thành một công cụ hữu hiệu hơn trong tay của Thượng Đế?

Các con trai của Mô Si A và những người đi cùng họ đã đối mặt với “một dân tộc man dã, chai đá và tàn bạo” khi họ đi thuyết giảng cho dân La Man (An Ma 17:8, 14). Trong khi họ lao nhọc giữa đám dân này, những người truyền giáo này “đã chịu khổ nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần, như đói khát, mệt nhọc và lao tâm nhiều” (An Ma 17:5).

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc An Ma 17:2–3, 9–11, tìm kiếm những điều mà các con trai của Mô Si A đã làm để nhận được tinh thần mặc khải và chuẩn bị để trở thành những công cụ hữu hiệu trong tay Thượng Đế. Cân nhắc việc đánh dấu những điều anh chị em tìm thấy.

Hình Ảnh
Am Môn cầu nguyện cùng với các anh em của ông
Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hành động nào đã giúp anh chị em nhiều nhất để xứng đáng có được Thánh Linh để trở thành một công cụ hữu hiệu hơn trong tay của Thượng Đế?

Phần 3

Thánh Linh có thể giúp tôi phục vụ người khác hữu hiệu hơn và chia sẻ phúc âm như thế nào?

Các con trai của Mô Si A đã trở thành công cụ trong tay của Thượng Đế, giúp mang nhiều người La Man đến với Đấng Cứu Rỗi. Am Môn đã hành trình một mình đến xứ Ích Ma Ên và đã bị trói và bị giải đến trước Vua La Mô Ni. Nhà vua đã hỏi Am Môn về ý định của ông, và Am Môn thưa rằng ông muốn sống giữa những người dân La Man, có lẽ là suốt đời mình. Điều này đã làm nhà vua hài lòng, và Am Môn trở thành một trong các tôi tớ của nhà vua. (Xin xem An Ma 5:19–25.)

Am Môn đã được cử đi để trông coi bầy gia súc của nhà vua. Khi bọn cướp cố gắng xua đuổi đàn chiên, Am Môn đã ngăn chặn nỗ lực của họ bằng trành ném đá và gươm. Bọn cướp đã kinh ngạc trước sức mạnh của Am Môn và bỏ chạy. (Xin xem An Ma 17:25, 33–38.)

Hình Ảnh
Am Môn bảo vệ đàn gia súc của Vua La Mô Ni

Khi Vua La Mô Ni biết được là Am Môn đã thành công trong việc bảo vệ đàn gia súc của mình, nhà vua rất đỗi ngạc nhiên và tự hỏi liệu Am Môn có phải là “Vị Thần Vĩ Đại đã giáng những sự trừng phạt lớn lao như vậy xuống cho dân này” (An Ma 18:2). “Am Môn được đầy dẫy Thánh Linh của Thượng Đế” (câu 16), nên ông có thể thấu hiểu được ý nghĩ của vua, giải quyết mối quan tâm của vua và bắt đầu dạy cho vua phúc âm (xin xem An Ma 18:15–24).

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc An Ma 18:33–35, và cân nhắc điều gì anh chị em có thể học được từ Am Môn về việc trở thành một công cụ trong tay Thượng Đế.

Hình Ảnh
Am Môn đứng trước Vua La Mô Ni

Vua La Mô Ni đã tin lời của Am Môn và được cải đạo theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Am Môn cũng có thể dạy cho vợ của Vua La Mô Ni và các tôi tớ của nhà vua. Nhiều người trong số họ tin vào những lời giảng dạy của Am Môn và làm chứng rằng “lòng họ nay đã thay đổi” (An Ma 19:33). Vì Am Môn đã trở thành một công cụ trong tay của Thượng Đế, “công việc của Chúa đã khởi đầu trong dân La Man [ở xứ đó]” (An Ma 19:36).

Mặc dù kinh nghiệm của chúng ta có thể không kịch tính như kinh nghiệm của Am Môn, nhưng chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác khi chúng ta chuẩn bị bản thân mình để trở thành công cụ trong tay của Thượng Đế.

Hình Ảnh
hai người phụ nữ đang nói chuyện

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích cách chúng ta có thể chia sẻ phúc âm với những người khác:

Hình Ảnh
Anh Cả Dieter F. Uchtdorf

Dù anh chị em ở đâu trên thế giới này, thì đều có rất nhiều cơ hội để chia sẻ tin lành về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô với những người mình gặp, học cùng và sống cùng, hoặc làm việc và giao du cùng. …

Trong bất cứ cách thức nào dường như là tự nhiên và bình thường đối với anh chị em, hãy chia sẻ với mọi người lý do tại sao Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội của Ngài là quan trọng đối với anh chị em. …

Hãy cầu nguyện không chỉ cho những người truyền giáo để tìm ra những người chọn lọc. Hãy hết lòng cầu nguyện hằng ngày rằng anh chị em sẽ tìm thấy những người mà sẽ đến và xem, đến và giúp đỡ,đến và ở lại. (“Công Việc Truyền Giáo: Chia Sẻ Những Gì Trong Đáy Lòng Anh Chị Em,” Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 15, 17)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Một số điều nào anh chị em đã làm để chia sẻ phúc âm theo những cách thức “tự nhiên và bình thường”? Ai là người đã đến với tâm trí anh chị em khi anh chị em nghĩ tới việc mời một người nào đó đến gần với Đấng Cứu Rỗi hơn? Anh chị em có thể làm gì để trở thành công cụ trong tay Chúa để giúp đỡ người mà mình nghĩ tới?