Viện Giáo Lý
Bài Học 2 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Đáp Ứng với Các Vị Tiên Tri của Chúa


“Bài Học 2 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Đáp Ứng với Các Vị Tiên Tri của Chúa,” Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (năm 2021)

“Bài Học 2 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Bài Học 2 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đáp Ứng với Các Vị Tiên Tri của Chúa

Hình Ảnh
Lê Hi đang thuyết giảng cho đám đông

Anh chị em có thể đã thấy người ta phản ứng khác nhau đối với các sứ điệp mà các vị tiên tri đưa ra. Dân chúng trong Sách Mặc Môn cũng đã có những phản ứng khác nhau. Chúng ta có thể học được điều gì từ dân chúng và các vị tiên tri trong Sách Mặc Môn về cách đáp lại Chúa và các sứ điệp của Ngài? Trong khi học, hãy cân nhắc cách anh chị em có thể đáp lại lời của Thượng Đế mà đã được phán truyền qua các vị tiên tri của Ngài với đức tin lớn lao hơn và với sự vâng lời.

Phần 1

Làm thế nào những lời cảnh báo của các vị tiên tri truyền đạt tình yêu thương của Chúa đến cho tôi?

Chủ Tịch Henry B. Eyring thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nói:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Henry B. Eyring

Vì Chúa đầy lòng nhân từ nên Ngài kêu gọi các tôi tớ của Ngài phải cảnh báo dân chúng về sự nguy hiểm. Sự kêu gọi cảnh báo đó được đưa ra một cách mạnh mẽ và quan trọng hơn bởi sự thật rằng đa số những lời cảnh báo đều là về sự nguy hiểm mà người ta không nghĩ là có thật. (“A Voice of Warning,” Ensign, tháng Mười Một năm 1998, trang 32)

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 1 Nê Phi 1:4, tìm xem Chúa đã gửi ai đến để cảnh báo dân Giê Ru Sa Lem và họ đã đưa ra sứ điệp gì.

Giống như nhiều vị tiên tri trước ông, Lê Hi đã cầu nguyện cho dân Giê Ru Sa Lem. Rồi tâm thần ông chan hòa Thánh Linh và ông đã trông thấy Chúa Giê Su Ky Tô trong khải tượng. Chúa đã cho Lê Hi thấy một quyển sách và yêu cầu ông đọc sách đó. (Xin xem 1 Nê Phi 1:5–12.)

Hình Ảnh
Lê Hi trên đỉnh núi
Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 1 Nê Phi 1:13–14, tìm kiếm những điều mà Lê Hi đã hiểu được về Chúa. Anh chị em có thể muốn đánh dấu điều mình tìm thấy.

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giảng dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Động cơ để cất lên tiếng nói cảnh báo là tình yêu mến, tình yêu mến Thượng Đế và tình yêu mến đồng loại. Cảnh báo tức là quan tâm. (“Tiếng Nói Cảnh Cáo,” Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 109)

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 1 Nê Phi 1:19–20, tìm kiếm cách mà dân chúng ở Giê Ru Sa Lem đã đáp lại với sứ điệp mà Lê Hi chia sẻ.

Hình Ảnh
Lê Hi Thuyết Giảng ở Giê Ru Sa Lem, tranh do Del Parson vẽ

Trong thời kỳ chúng ta, Chúa đã kêu gọi 15 người (các thành viên của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ) là các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải. Anh Cả Ulisses Soares thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy những điều sau đây về sự hiện diện của các vị tiên tri trên thế gian:

Hình Ảnh
Anh Cả Ulisses Soares

Việc có được các vị tiên tri là dấu hiệu về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. Họ cho chúng ta biết về những lời hứa và thiên tính thật của Thượng Đế và của Chúa Giê Su Ky Tô đối với dân của Hai Ngài. (“Các Vị Tiên Tri Nói nhờ Quyền Năng của Đức Thánh Linh,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 99)

Nê Phi cũng dạy rằng Đấng Cứu Rỗi là trọng tâm của tất cả những gì các vị tiên tri viết và giảng dạy.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 2 Nê Phi 25:26, tìm kiếm lý do tại sao các vị tiên tri giảng dạy và làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Các vị tiên tri đã giúp gia tăng đức tin của anh chị em nơi Đấng Cứu Rỗi như thế nào? Những sứ điệp tiên tri nào gần đây đã giúp anh chị em hiểu rõ hơn thiên tính của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô?

Phần 2

Làm thế nào tôi có thể biết là vị tiên tri tại thế đại diện cho Chúa?

Hãy tưởng tượng anh chị em có thể cảm thấy như thế nào để làm một người con của Lê Hi khi ông nói với họ rằng Chúa muốn họ rời bỏ nhà cửa của họ và hành trình vào vùng hoang dã. Anh chị em nghĩ mình sẽ phản ứng như thế nào với sứ điệp đó?

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 1 Nê Phi 2:11–13, 16–17, tìm kiếm cách phản ứng của các con trai của Lê Hi với ông và với sứ điệp của Chúa để chạy trốn khỏi Giê Ru Sa Lem. Anh chị em có thể muốn đánh dấu điều mình tìm thấy.

Chủ Tịch Eyring giải thích:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Henry B. Eyring

Đối với gia đình Lê Hi, chỉ có những người nào có đức tin và bản thân họ nhận được điều mặc khải xác nhận mới thấy được cả mối hiểm nguy và con đường dẫn tới sự an toàn. Đối với những người thiếu đức tin, việc di chuyển vào vùng hoang dã dường như không chỉ là điên rồ mà còn nguy hiểm nữa. (“Safety in Counsel,” Ensign, tháng Sáu năm 2008, trang 7)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Cân nhắc viết vào nhật ký của anh chị em những câu trả lời cho các câu hỏi sau đây: Anh chị em có thể học được điều gì từ những tấm gương của các con trai của Lê Hi mà có thể hướng dẫn mình cách đáp lại những lời giảng dạy của vị tiên tri? Khi nào anh chị em đã nhận được một lời chứng về sự kêu gọi của vị tiên tri hoặc một sứ điệp của vị tiên tri?

Phần 3

Tôi có thể học được điều gì từ cách phản ứng của dân chúng trong Sách Mặc Môn với các sứ điệp của Chúa được phán truyền qua các vị tiên tri?

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Chọn một hoặc nhiều hơn các ví dụ sau đây về vị tiên tri truyền đạt sứ điệp của Chúa. Trong khi anh chị em học, hãy tìm xem dân chúng đã đáp lại như thế nào. Nhận ra các nguyên tắc mà anh chị em học được về việc đáp lại vị tiên tri. Cân nhắc việc viết xuống các nguyên tắc anh chị em tìm được và mang chúng tới lớp.

Trong khi phục vụ với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ, Chị Carol F. McConkie đã dạy như sau:

Hình Ảnh
Chị Carol F. McConkie

Chúng ta có một sự lựa chọn. Chúng ta có thể chọn bỏ qua, xem thường, làm ngơ hoặc nổi loạn chống lại những lời của Đấng Ky Tô do các tôi tớ đã được sắc phong của Ngài nói ra. Nhưng Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng những người làm như vậy sẽ bị khai trừ ra khỏi dân giao ước của Ngài [xin xem 3 Nê Phi 20:23]. …

… Cầu xin cho chúng ta chọn để đứng với các vị tiên tri và sống theo những lời nói của họ cho đến khi chúng ta trở nên đoàn kết trong đức tin, được thanh tẩy trong Đấng Ky Tô, và tràn đầy sự hiểu biết về Vị Nam Tử của Thượng Đế. (“Sống Theo Những Lời Nói của Các Vị Tiên Tri,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 79)