Viện Giáo Lý
Bài Học 1 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô


“Bài Học 1 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô,” Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (Năm 2021)

“Bài Học 1 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Bài Học 1 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh
thiếu nữ đang đọc Sách Mặc Môn

Chào mừng đến với tài liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Những lẽ thật của Sách Mặc Môn có quyền năng để chữa lành, khuyên giải, phục hồi, giúp đỡ, củng cố, an ủi, và cổ vũ tâm hồn chúng ta” (“Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 62). Khi anh chị em học tập và sống theo các lẽ thật được thảo luận trong khóa học này, anh chị em sẽ cảm nhận được lẽ thật trong những lời của Chủ Tịch Nelson. Chứng ngôn của anh chị em về Sách Mặc Môn và đức tin của anh chị em nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ gia tăng, và anh chị em sẽ trở thành giống như Hai Ngài hơn.

Ghi Chú: Tài liệu chuẩn bị này sẽ giúp anh chị em có một nền tảng cho kinh nghiệm của anh chị em trong lớp học. Việc học từng tài liệu chuẩn bị của bài học trước khi đến lớp sẽ giúp anh chị em có được kinh nghiệm học tập sâu sắc hơn, đầy ý nghĩa hơn.

Phần 1

Việc học Sách Mặc Môn có thể cải thiện cuộc sống của tôi như thế nào?

Ngay từ lúc bắt đầu của Sự Phục Hồi phúc âm, Tiên Tri Joseph Smith đã tuyên bố:

Hình Ảnh
Tiên Tri Joseph Smith

Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác. (Lời Giới Thiệu Sách Mặc Môn, đoạn 6)

Kể từ khi xuất bản Sách Mặc Môn, hàng triệu người đã khám phá ra lẽ thật của lời phát biểu này.

Anh Cả Peter M. Johnson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi chia sẻ một ví dụ về cách mà Sách Mặc Môn đã ban phước cho cuộc sống của ông khi ông còn trẻ:

Hình Ảnh
Anh Cả Peter M. Johnson

Khi bắt đầu chương trình tiến sĩ của mình, tôi đã cảm thấy nản lòng. Năm đó, chương trình chỉ nhận bốn sinh viên, và những người kia đều tài giỏi cả. Họ có điểm thi cao hơn và nhiều kinh nghiệm làm việc ở trong các vị trí quản lý cấp cao hơn, và họ cho thấy sự tự tin vào khả năng của mình. Sau hai tuần đầu tiên theo học, những cảm giác nản lòng và nghi ngờ bắt đầu ảnh hưởng đến tôi, và gần như áp đảo tôi.

Tôi quyết định rằng nếu tôi muốn hoàn thành chương trình dài bốn năm này thì tôi cần phải đọc xong Sách Mặc Môn trong mỗi học kỳ. Khi đọc sách mỗi ngày, tôi đã nhận ra lời tuyên bố của Đấng Cứu Rỗi rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ tôi mọi thứ và sẽ nhắc lại cho tôi nhớ mọi điều [xin xem Giăng 14:26]. Sách tái khẳng định danh tính của tôi là con trai của Thượng Đế, nhắc tôi nhớ không được so sánh mình với người khác, và cho tôi sự tự tin vào vai trò thiêng liêng của tôi để thành công. … Hãy đọc và nghiên cứu Sách Mặc Môn hằng ngày, mỗi ngày, và mọi ngày. (“Sức Mạnh để Khắc Phục Kẻ Nghịch Thù,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 111)

Chủ Tịch Ezra Taft Benson dạy rằng “chúng ta phải làm cho Sách Mặc Môn thành trọng tâm của việc học hỏi [bởi vì] sách được viết cho thời chúng ta” (“The Keystone of Our Religion,” Ensign, tháng Một năm 1992, trang 5). Khi anh chị em đọc lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Nelson, hãy cân nhắc đánh dấu những cách mà Sách Mặc Môn có thể ban phước cho cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong thời kỳ của chúng ta.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Các anh chị em thân mến của tôi, tôi làm chứng rằng Sách Mặc Môn thật sự là lời của Thượng Đế. Sách chứa đựng các câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa nhất của cuộc sống. Sách dạy giáo lý của Đấng Ky Tô. Sách mở rộng và làm sáng tỏ nhiều lẽ thật “minh bạch và quý báu” [xin xem 1 Nê Phi 13:29–33] mà đã bị mất trong nhiều thế kỷ và nhiều bản dịch Kinh Thánh.

Sách Mặc Môn cung cấp sự hiểu biết đầy đủ nhất và có căn cứ nhất về Sự Chuộc Tội và về Chúa Giê Su Ky Tô mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. … Quyền năng đầy đủ của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô được chứa đựng ở trong Sách Mặc Môn. Chấm hết.

Sách Mặc Môn vừa làm sáng tỏ những lời giảng dạy của Đức Thầy vừa phơi bày những chiến thuật của kẻ nghịch thù. Sách Mặc Môn giảng dạy giáo lý chân chính để xua tan những truyền thống tôn giáo sai lạc—như lối thực hành sai lầm về việc thực hiện phép báp têm cho trẻ sơ sinh. Sách Mặc Môn chỉ ra mục đích cho cuộc sống qua việc thúc giục chúng ta suy ngẫm về tiềm năng của cuộc sống vĩnh cửu và “hạnh phúc bất tận” [Mô Si A 2:41; xin xem thêm An Ma 28:12]. Sách Mặc Môn phá tan niềm tin sai lạc rằng hạnh phúc có thể tìm thấy trong sự tà ác và rằng lòng tốt cá nhân là tất cả những gì được đòi hỏi để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Sách bác bỏ vĩnh viễn những khái niệm sai lầm rằng sự mặc khải đã kết thúc khi có Kinh Thánh và rằng các tầng trời bị niêm phong ngày nay. (“Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 62)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em hoặc một người nào đó anh chị em biết đã nhận được các phước lành nào qua việc học Sách Mặc Môn? Anh chị em hy vọng những loại phước lành nào sẽ đến với cuộc sống của mình từ việc học Sách Mặc Môn trong vài tháng tới?

Phần 2

Việc học Sách Mặc Môn có thể củng cố chứng ngôn của tôi về Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?

Trong một khải tượng, tiên tri Nê Phi biết được rằng mục đích chính yếu của Sách Mặc Môn (và các thánh thư ngày sau khác) là để làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô “là Vị Nam Tử của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, và là Đấng Cứu Rỗi của thế gian; và tất cả mọi người phải đến với Ngài, bằng không, họ sẽ không được cứu” (1 Nê Phi 13:40).

Hình Ảnh
Hình Ảnh Đấng Ky Tô, tranh do Heinrich Hofmann vẽ

Trong suốt cuộc đời ông, Nê Phi đã tận tụy lao nhọc “để thuyết phục con cái [ông], và cả các anh em [của ông] nữa, tin tưởng nơi Đấng Ky Tô” (2 Nê Phi 25:23). Vào cuối phần tường thuật của ông, ông đưa ra lời chứng cuối cùng về quyền năng của Sách Mặc Môn để mang tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 2 Nê Phi 33:6–10, tìm kiếm cách mà Nê Phi đã hy vọng những lời của ông sẽ tác động đến anh chị em.

Chủ Tịch Benson lưu ý rằng nhiều người trên khắp thế giới chối bỏ thiên tính của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông giải thích:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Ezra Taft Benson

Họ nghi ngờ sự ra đời kỳ diệu của Ngài, cuộc sống hoàn hảo của Ngài và tính xác thực của sự phục sinh vinh quang của Ngài. Sách Mặc Môn dạy bằng những từ ngữ minh bạch và không thể nhầm lẫn về lẽ thật của tất cả những điều đó. Sách cũng cung ứng lời giải thích trọn vẹn nhất về giáo lý của Sự Chuộc Tội. Thật vậy, quyển sách được Chúa soi dẫn này là nền tảng trong việc làm chứng cùng thế gian rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. … Lời chứng của [Sách Mặc Môn] về Đức Thầy thật rõ ràng, thuần khiết và đầy quyền năng. (Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson [năm 2014], trang 129–130)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy dành ra vài phút để suy ngẫm về những điều anh chị em học và cảm nhận được về Chúa Giê Su Ky Tô qua việc học Sách Mặc Môn của mình. Anh chị em có thể làm gì để làm cho việc học Sách Mặc Môn của mình trở thành một kinh nghiệm tập trung vào Đấng Ky Tô hơn?

Phần 3

Làm thế nào tôi có thể sử dụng hữu hiệu tài liệu chuẩn bị này để cải thiện kinh nghiệm của mình trong lớp học này?

Khi Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến cùng dân Nê Phi trong xứ Phong Phú, Ngài cho mỗi người cơ hội để sờ tay vào các vết thương trên tay và chân Ngài và sau đó dạy cho đám đông về giáo lý của Ngài. Ngài tuyên phán rằng những ai tin nơi Ngài và sống theo những lời giảng dạy của Ngài sẽ nhận được các phước lành lớn lao trong cuộc sống này và được nâng cao vào ngày sau cùng (xin xem 3 Nê Phi 11:29–40; 15:1).

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô ở Xứ Phong Phú, tranh do Simon Dewey họa

Khi Đấng Cứu Rỗi chuẩn bị ra về vào cuối ngày, Ngài nhìn đám đông và đưa ra lời khuyên bảo quan trọng về cách để chuẩn bị cho những điều mà Ngài sẽ dạy họ vào ngày hôm sau.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 3 Nê Phi 17:2–3, tìm kiếm những điều Đấng Cứu Rỗi đã dạy về cách để chuẩn bị học hỏi phúc âm.

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Anh chị em có thể muốn xác định và ghi lại một mục tiêu mà anh chị em có thể làm trong khóa học này để trở thành một người chuyên cần hơn khi học hỏi phúc âm của Chúa. Cân nhắc lập một kế hoạch gồm có thời gian mà anh chị em sẽ nghiên cứu tài liệu chuẩn bị cho mỗi lớp học.

Hình Ảnh
biểu tượng, thảo luận

Chia Sẻ với Giảng Viên của Anh Chị Em

Nếu có thể, hãy gửi trực tuyến một số hoặc tất cả các thông tin sau đây cho giảng viên của anh chị em. Hoặc anh chị em có thể viết một lá thư ngắn để đưa sau.

  1. Anh/chị/em nghĩ sao về Sách Mặc Môn?

  2. Anh/chị/em hy vọng sẽ tăng trưởng trong phương diện nào khi theo học khóa học này?

  3. Câu hỏi nào anh/chị/em muốn đề cập đến vào một lúc nào đó trong khóa học này?