2003
Anh Cả William W. Parmley Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Năm năm 2003


Anh Cả William W. Parmley
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Mấy tháng vừa qua, cuộc sống của Anh Cả William Watts Parmley dường như cộng lại tất cả mấy thập niên rồi của ông. Ông và vợ của mình, Shanna Nielsen Parmley, quyết định rằng ông sẽ nghỉ việc của mình là bác sĩ giải phẫu tim và giáo sư y khoa tại trường University of California ở San Francisco để họ có thể phục vụ truyền giáo. Trong khi Anh Cả Parmley chuẩn bị cho công việc truyền giáo— và thay vì thế, được kêu gọi phục vụ trong Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi—ảnh hưởng thực sự của chứng ngôn trong suốt đời ông trở thành hiển nhiên.

Chị Parmley nói về những người mà Anh Cả Parmley giao thiệp: “Họ đều biết về tính liêm chính của anh ấy và tình yêu thương gia đình của anh ấy. Rõ ràng là anh ấy yêu mến Thượng Đế.”

Nghỉ làm một nghề mà người ta thường không nghỉ để về hưu, Anh Cả Parmley, 67 tuổi, đã có nhiều cơ hội để chia sẻ lý do về việc ông đang để y khoa qua một bên. Ông nhớ lại một người mà ông gặp mới đây tại một hội nghị y khoa thường niên. Ông đã cho các tham dự viên biết lý do ông không còn làm nghề của mình nữa. Ngày kế, một người bạn đồng nghiệp nói: “Vợ tôi và tôi không thể ngủ được bởi vì chúng tôi suy nghĩ về điều mà anh đã nói. Xin nói cho chúng tôi biết thêm về công việc truyền giáo này.” Anh Cả Parmley đã làm theo, và người này chỉ nói: “Chúng tôi có thể đi với anh được không?”

Với sự kêu gọi ông vào Nhóm Túc Số Bảy Mươi, Anh Cả Parmley rất sung sướng để phục vụ. Sự đáp ứng như thế là tiêu biểu từ một người mà cuộc sống của mình đã được định rõ bằng sự phục vụ với tư cách là người thầy thuốc, người chồng, người cha và người ông, và người tín hữu của Giáo Hội.

Anh Cả Parmley nói: “Như Vua Bên Gia Min đã nói, chính vì điều đó mà chúng ta thực sự đến nơi đây để thực hiện. Khi chúng ta phục vụ nhau, tức là chúng ta phục vụ Thượng Đế.”

Anh Cả và Chị Parmley kết hôn năm 1961 trong Đền Thờ Salt Lake. Họ có bốn người con và tám đứa cháu. Anh Cả Parmley, là con của ông Thomas Jennison Parmley và bà LaVern Watts Parmley, ra đời ở Thành Phố Salt Lake vào ngày 22 tháng Giêng năm 1936. Ông đã phục vụ truyền giáo ở Phái Bộ Truyền Giáo Northwestern States (Các Tiểu Bang Tây Bắc) và đã phục vụ với tư cách là giám trợ, chủ tịch giáo khu, đại diện giáo vùng và Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng.