2003
Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội
Tháng Năm năm 2003


Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội

Kính gửi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Kính thưa các Anh Em trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô duy trì một sở kiểm toán hoạt động biệt lập với tất cả các phòng sở và các phần hành khác của Giáo Hội. Vị giám đốc điều hành của Sở Kiểm Toán Giáo Hội tường trình thẳng và đều đặn lên Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Nhân viên Sở Kiểm Toán Giáo Hội gồm có các kế toán viên chuyên nghiệp, các kiểm toán viên nội vụ chuyên nghiệp, các kiểm toán viên hệ thống tin học chuyên nghiệp, và các chuyên gia khác hội đủ điều kiện và khả năng.

Dưới sự chỉ đạo của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Sở Kiểm Toán Giáo Hội có thẩm quyền để kiểm toán tất cả các phòng sở và phần hành của Giáo Hội trên khắp thế giới. Sở Kiểm Toán Giáo Hội có quyền kiểm toán tất cả mọi sổ sách, nhân sự, bất động sản và hệ thống cần thiết để kiểm toán những số đóng góp, chi tiêu và phương tiện. Các tiêu chuẩn kiểm toán chuyên nghiệp quản trị sự thực hiện công việc kiểm toán. Sự rủi ro là yếu tố chính để hướng dẫn sự chọn lựa cuộc kiểm toán.

Hội Đồng Chi Dụng Tiền Thập Phân chịu trách nhiệm trong năm 2002 việc cho phép sử dụng ngân sách chi tiêu của Giáo Hội. Hội đồng này gồm có Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa, như đã được quy định theo sự mặc khải. Dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng này, những số đóng góp và chi tiêu chịu sự kiểm soát của các Sở Ngân Sách và Tài Chính của Giáo Hội. Sự điều hành các số đóng góp nhận được và ngân sách chi tiêu được dự thảo đã được kiểm toán và báo cáo.

Căn cứ theo các cuộc kiểm toán của chúng tôi, Sở Kiểm Toán Giáo Hội nghĩ rằng, về tất cả mọi phương diện, những số đóng góp nhận được và ngân quỹ chi tiêu trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai năm 2002 đã được quản trị theo đúng với những hướng dẫn ngân sách đã được chấp thuận và các chính sách và thủ tục do Giáo Hội đề ra.

Các tổ chức kinh doanh phụ thuộc của Giáo Hội mà được điều hành biệt lập với Giáo Hội thì không do Sở Kiểm Toán Giáo Hội kiểm toán trong năm 2002. Các tổ chức này gồm có Công Ty Quản Trị Deseret (Deseret Management Corporation) và những chi nhánh của công ty này và Viện Đại Học Brigham Young và những học viện cao đẳng khác của Giáo Hội. Các hãng kế toán công cộng biệt lập kiểm toán các hồ sơ tài chính và các hoạt động kiểm soát tương ứng trong những tổ chức này. Tuy nhiên, Sở Kiểm Toán Giáo Hội đã có kiểm chứng rằng việc báo cáo chính xác về những kết quả kiểm toán của các hãng này đạt được với ủy ban kiểm toán của mỗi tổ chức.

Xin trân trọng đệ trình,

SỞ KẾ TOÁN

Wesley L. Jones

Giám Đốc Điều Hành