2003
Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 173
Tháng Năm năm 2003


Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 173

Sáng thứ Bảy, Ngày 5 tháng Tư năm 2003, Phiên Họp Chung

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch James E. Faust. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả J. Kent Jolley. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Gerald N. Lund. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle Choir đảm trách; Craig Jessop và Mack Wilberg, nhạc trưởng; John Longhurst, đánh đàn đại dương cầm: “Cao Trên Đỉnh Núi,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 30; “Where Love Is,” Children’s Songbook, 138õ39; “Ca Khen Người,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 50; “Our Prayer to Thee,” lời của Anh Cả Russell M. Nelson, nhạc của Joseph Parry; “Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 32; “Come unto Him,” Hymns, số 114; “Arise, O God, and Shine,” Hymns, số 265.

Trưa Thứ Bảy, Ngày 5 tháng Tư năm 2003, Phiên Họp Chung

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Donald L. Staheli. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Duane B. Gerrard. Phần âm nhạc do ca đoàn BYU Combined Choirs đảm trách; Ronald Staheli và Rosalind Hall, nhạc trưởng; Bonnie Goodliffe, đánh đàn đại dương cầm: “If You Could Hie to Kolob,” Hymns (1948), số 257; “Lòng Cảm Kích Vô Cùng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 22; “Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, số 83; “Abide with Me; ‘Tis Eventide,” Hymns, số 165.

Tối Thứ Bảy, Ngày 5 tháng Tư năm 2003, Phiên Họp Chức Tư Tế

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Lynn G. Robbins. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Spencer J. Condie. Phần âm nhạc do ca đoàn Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc từ các giáo khu ở Bluffdale, Riverton, và Herriman, Utah, đảm trách; Thomas Waldron, nhạc trưởng; Richard Elliott, đánh đàn đại dương cầm: “Hark, All Ye Nations!” Hymns, số 264; “Put Your Shoulder to the Wheel,” Hymns, số 252; “Đẹp Thay Công Việc của Chúa,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 13; “More Holiness Give Me,” Hymns, số 131.

Sáng Chúa Nhật, Ngày 6 tháng Tư năm 2003, Phiên Họp Chung

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả William R. Walker. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Dale E. Miller. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle Choir đảm trách; Craig Jessop, nhạc trưởng; Clay Christiansen và Richard Elliott, đánh đàn đại dương cầm: “What Was Witnessed in the Heavens?” Hymns, số 11; “Lời Cầu Nguyện Đầu Tiên của Joseph Smith,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 14; “He Sent His Son,” Children’s Songbook, 34–35; “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 6; “Come, Rejoice,” Hymns, số 9; “The Morning Breaks,” Hymns, số 1; “He, Watching Over Israel,” do Felix Mendelssohn sáng tác, từ Elijah.

Trưa Chúa Nhật, Ngày 6 tháng Tư năm 2003, Phiên Họp Chung

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch James E. Faust. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Charles Didier. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả John H. Groberg. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle Choir đảm trách; Craig Jessop và Mack Wilberg, nhạc trưởng; Linda Margetts và Bonnie Goodliffe, đánh đàn đại dương cầm: “They, the Builders of the Nation,” Hymns, số. 36; “The Lord Is My Shepherd,” Hymns, số 108; “Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 36; “Come, Ye Children of the Lord,” Hymns, số 58; “God Bless Our Prophet Dear,” Hymns, số 24.

Tối Thứ Bảy, Ngày 29 tháng Ba năm 2003, Buổi Họp Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Susan W. Tanner. Cầu nguyện mở đầu: Sue J. Groesbeck. Cầu nguyện kết thúc: Sarah Uda. Phần âm nhạc do ca đoàn Hội Thiếu Nữ từ các giáo khu ở Holladay và Thành Phố Salt Lake City, Utah đảm trách; Cathy Jolley, nhạc trưởng; Linda Margetts, đánh đàn đại dương cầm: “Press Forward, Saints,” Hymns, số 81; “He Sent His Son,” Children’s Songbook, 34–35; “Come unto Him,” Hymns, số 114; “Carry On,” Hymns, số 255.

Trưa Thứ Bảy, Ngày 8 tháng Hai năm 2003, Chương Trình Phát Hình Đặc Biệt dành cho Các Trẻ Em

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Coleen K. Menlove. Cầu nguyện mở đầu: Vicki F. Matsumori. Cầu nguyện kết thúc: Anne Hawkins. Phần âm nhạc do ca đoàn Hội Thiếu Nhi từ các giáo khu ở Granger, Jordan và West Valley City, Utah đảm trách; Kathryn Spencer, nhạc trưởng; Bonnie Goodliffe, đánh đàn đại dương cầm: “The Church of Jesus Christ,” Children’s Songbook, 77; “I’ll Follow Him in Faith,” Liahona, tháng Hai năm 2003, F16; liên khúc các bài ca Thiếu Nhi (“I Will Follow God’s Plan,” Children’s Songbook, 164–65; “I’m Trying to Be like Jesus,” Children’s Songbook, 78–79; “Holding Hands around the World,” Liahona, tháng Mười năm 2003, F12–13); “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58; “I Feel My Savior’s Love,” Children’s Songbook, 74–75.

Băng Ghi Âm và Băng Hình về Đại Hội Có Sẵn

Băng ghi âm và băng hình về các phiên họp đại hội thu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thường có sẵn tại các trung tâm phân phối trong vòng hai tháng sau khi đại hội.

Các Bài Thuyết Giảng Đại Hội trên Liên Mạng Internet

Xin viếng www.lds.org để xem các bài thuyết giảng đại hội trên Liên Mạng Internet bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Các Sứ Điệp cho Việc Giảng Dạy Tại Gia và Thăm Viếng Giảng Dạy

Xin chọn một bài thuyết giảng mà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của những người mà các anh chị em đi thăm viếng để làm sứ điệp cho việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy.

Ngoài Bìa

Trước: Hình ảnh do Welden C. Andersen thực hiện.

Sau: Hình ảnh do Tamra H. Ratieta thực hiện.

Hình Ảnh Đại Hội

Quang cảnh của đại hội trong suốt số báo này do Craig Dimond, Jed A. Clark, Welden C. Andersen, John Luke, Robert Casey, Derek Israelsen, Kelly Larsen, Tamra H. Ratieta, Matthew Reier, và Christina Smith thực hiện.