2021
Susan H. Porter
Tháng Năm 2021


Susan H. Porter

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Sau khi chồng của chị, Anh Cả Bruce D. Porter, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, qua đời vì nhiễm trùng phổi vào tháng Mười Hai năm 2016, Chị Susan Porter cảm thấy cô đơn tại nhà của họ ở Bountiful, Utah, Hoa Kỳ.

Trong gần hai năm trước khi anh ấy qua đời, chị đã đi và phục vụ cùng với anh trong khi anh phục vụ với tư cách là chủ tịch Giáo Vùng Europe East.

Vì mới trở thành góa phụ, chị đã cầu nguyện để được hướng dẫn. Một ngày nọ, chị nhìn thấy bức tranh vẽ Đấng Cứu Rỗi đang trò chuyện với người phụ nữ Sa Ma Ri tại giếng Gia Cốp (xin xem Giăng 4:6–26). Chị cảm thấy sự thúc giục của Thánh Linh để cũng “hãy ngồi dưới chân Đấng Cứu Rỗi và học hỏi, và Ngài sẽ giảng dạy cho ngươi.”

Chị Porter đã cố gắng đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn, và Đức Thánh Linh đã an ủi và dẫn dắt chị tiến lên phía trước.

“Tôi biết mình đã được nâng đỡ,” chị nói. “Tôi đã có sức mạnh và sự bình an vượt xa hơn sức mạnh và sự bình an của riêng mình.”

Khi các em trong Hội Thiếu Nhi trên khắp thế giới gặp phải nghịch cảnh, Chị Porter muốn các em ấy biết rằng Thượng Đế yêu thương các em.

“Nếu bây giờ Chúa Giê Su ở với chúng thì Ngài sẽ bồng từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cho chúng, cũng giống như Ngài đã làm cho các trẻ em ngày xưa [xin xem 3 Nê Phi 17:21]. Tôi hy vọng mỗi đứa trẻ sẽ cầu nguyện để được Ngài giúp đỡ và xin được nhìn thấy bàn tay yêu thương của Ngài trong cuộc sống của chúng.”

Susan Holland Porter sinh ngày 31 tháng Bảy năm 1955, ở Ponca City, Oklahoma, Hoa Kỳ, con của Ông Hans và Bà Charlene Holland. Chị Porter tốt nghiệp trường Brigham Young University với bằng cử nhân hóa học. Chị đã làm việc với tư cách là phụ tá phòng thí nghiệm và cô giáo dạy toán.

Chị kết hôn với Anh Cả Porter vào năm 1977 ở Đền Thờ Washington D.C. Họ có bốn người con.

Chị Porter đã phục vụ trong hội đồng cố vấn trung ương của Hội Phụ Nữ từ năm 2017. Những chức vụ kêu gọi trước đây của chị gồm có cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu, chủ tịch Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu, giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm, và người hướng dẫn nhạc trong Hội Thiếu Nhi.