2021
Anh Cả Paul V. Johnson
Tháng Năm 2021


Những Sự Kêu Gọi Mới

Anh Cả Paul V. Johnson

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Một trong những bài học quý giá mà Anh Cả Paul V. Johnson đã học được từ nhiều năm ông làm việc trong ngành giáo dục của Giáo Hội là Chúa giữ lời hứa của Ngài với những người tuân giữ các giao ước của họ—bất kể những thử thách trong cuộc sống.

Gần đây, ông đã nói: “Mặc dù chúng ta đối phó với sự không chắc chắn trong một số khía cạnh của cuộc sống, nhưng chúng ta có những lời hứa chắc chắn. “Chúng ta không thể để cho những điều không chắc chắn trong tương lai lay chuyển chúng ta khỏi những lời hứa chắc chắn của Chúa.”1

Ngày nay, các con cái của Thượng Đế đối phó với đại dịch toàn cầu, tình trạng phân cực xã hội và tràn ngập nạn thông tin trên mạng truyền thông xã hội. Nhưng khi chúng ta sống theo các giao ước của mình, Anh Cả Johnson nói, thì Chúa ban cho chúng ta sự hướng dẫn, quyền năng và sự an ủi.

Vào ngày 3 tháng Tư năm 2021, Anh Cả Johnson được tán trợ với tư cách là thành viên của Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám năm 2021. Anh Cả Johnson đã phục vụ với tư cách là Ủy Viên thứ 16 của Hệ Thống Giáo Dục Giáo Hội từ năm 2008 đến năm 2015, tiếp tục chức vụ đó vào năm 2019.

Paul Vere Johnson sinh ngày 24 tháng Sáu năm 1954 ở Gainesville, Florida, Hoa Kỳ, con của Ông Vere và Bà Winefred Johnson. Sau khi lớn lên ở Logan, Utah, Hoa Kỳ, ông đã phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Norway Oslo. Sau khi hoàn tất công việc truyền giáo, ông kết hôn với Leslie Jill Washburn tại Đền Thờ Logan Utah vào năm 1976. Họ có 9 người con và 40 đứa cháu.

Anh Cả Johnson có bằng cử nhân về động vật học/thực vật học ở trường Brigham Young University vào năm 1978, bằng cao học giáo dục ở trường BYU vào năm 1982 và bằng tiến sĩ về công nghệ giảng dạy ở trường Utah State University vào năm 1989.

Ông giảng dạy lớp giáo lý trong 12 năm ở Arizona và Utah trước khi làm việc trong nhiều chức vụ điều hành và phát triển chương trình giảng dạy cho Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội ở Salt Lake City.

Anh Cả Johnson được tán trợ với tư cách là một thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 2 tháng Tư năm 2005. Ông cũng đã phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm giáo khu, giám trợ và chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu.

Ghi Chú

  1. Xin xem Paul V. Johnson, “Forward with Hope and Faith” (bài nói chuyện trong lễ tốt nghiệp, trường Brigham Young University–Hawaii, ngày 11 tháng Mười Hai năm 2020), speeches.byuh.edu.