2021
Anh Cả Alfred Kyungu
Tháng Năm 2021


Anh Cả Alfred Kyungu

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Năm 1991, Alfred Kyungu là một sinh viên 24 tuổi tại trường University of Lubumbashi ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo, sống với người cậu của mình, Polydor Ngoy. Một ngày nọ, cậu của ông nói với ông về một buổi hẹn với một số người truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Cậu của ông nói với ông: “Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này.”

Chẳng bao lâu sau, cả hai cậu cháu ông đã gặp gỡ thường xuyên một cặp vợ chồng truyền giáo cao niên từ Utah. Lúc đầu, Alfred do dự khi gia nhập một tôn giáo mới, ngoại lai. Tuy nhiên, sau sáu tháng thảo luận và trả lời cho nhiều câu hỏi, Alfred và cậu của mình đã chịu phép báp têm vào ngày 21 tháng Chín năm 1991.

Về một số phương diện, việc gia nhập Giáo Hội không phải là một tiến trình chuyển đổi dễ dàng. Nhiều người trong cộng đồng nghi ngại Giáo Hội và tự hỏi liệu Các Thánh Hữu Ngày Sau có thần bí hay chính là Ky Tô hữu thực sự không. May mắn thay, các tín hữu trong chi nhánh nhỏ của họ rất tử tế và luôn ân cần chào đón. Anh Cả Kyungu và cậu của ông đã nhận được sức mạnh từ việc “được giảng dạy các nguyên tắc do Chúa Giê Su Ky Tô dạy.”

Anh Cả Kyungu kết hôn với Lucie Kabulo Malale vào năm 1998. Họ được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Johannesburg South Africa vào năm 2004. Họ có hai con gái và một con trai.

Alfred Kyungu Kibamba sinh ra tại Kamina, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, vào ngày 31 tháng Mười năm 1966, con của Ông Domitien Kyungu Nkimba và Bà Celestine Ngoy Mbuyu.

Anh Cả Kyungu nhận được cả bằng cử nhân lẫn bằng cao học về khoa học xã hội và quan hệ quốc tế từ trường University of Lubumbashi. Ông đã làm việc trong một số chức vụ trong chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ Congo và làm việc cho Giáo Hội với tư cách là điều phối viên cho các lớp giáo lý và viện giáo lý và là giám đốc lịch sử gia đình.

Là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng vào thời điểm ông được kêu gọi, ông cũng đã từng là giảng viên viện giáo lý, giảng viên Trường Chủ Nhật tiểu giáo khu, cố vấn trong giám trợ đoàn, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, và chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Democratic Republic of the Congo Mbuji-Mayi từ năm 2016 đến năm 2019.