2021
Tiến Độ Xây Cất Đền Thờ Tiếp Tục
Tháng Năm 2021


Tin Tức của Giáo Hội

Tiến Độ Xây Cất Đền Thờ Tiếp Tục

Trong lời phát biểu bế mạc tại đại hội trung ương, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã loan báo kế hoạch xây cất 20 ngôi đền thờ mới trên khắp thế giới (xin xem trang 127). Con số cao nhất trước đó về các ngôi đền thờ cụ thể được loan báo cùng một lúc là 12 ngôi đền thờ mà Chủ Tịch Nelson đã loan báo vào ngày 7 tháng Mười năm 2018.

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã loan báo kế hoạch xây cất thêm 32 ngôi đền thờ mới tại đại hội trung ương tháng Tư năm 1998 nhưng không liệt kê các địa điểm cụ thể.

Kể từ khi trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội vào năm 2018, Chủ Tịch Nelson đã loan báo sẽ xây cất 69 ngôi đền thờ. Ông đã loan báo 19 ngôi đền thờ vào năm đó, 16 ngôi đền thờ vào năm 2019 và 14 ngôi đền thờ vào năm 2020. Hiện có 43 ngôi đền thờ đang được xây cất hoặc trùng tu lại, và mặc dù có đại dịch, nhưng 21 ngôi đền thờ mới đã được làm lễ động thổ vào năm 2020. Giáo Hội hiện có 251 ngôi đền thờ đã được loan báo đang xây cất hoặc đang hoạt động.

Ngoài lời thông báo về đền thờ, Chủ Tịch Nelson đã mô tả bốn giai đoạn để mở cửa trở lại các đền thờ khi đại dịch giảm bớt.