2021
Anh Cả Patricio M. Giuffra
Tháng Năm 2021


Anh Cả Patricio M. Giuffra

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi Anh Cả Patricio M. Giuffra lên bốn tuổi thì cha của ông qua đời vì bệnh ung thư. Khi còn nhỏ, ông đã lớn lên và nghi ngờ Thượng Đế và tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công như vậy.

“Cha tôi là một người chồng, người cha tốt bụng và người trụ cột trong gia đình,” Anh Cả Giuffra nhớ lại đã suy nghĩ. “Tại sao cha phải chết như vậy?”

Những câu trả lời và sự hiểu biết đã đến khoảng một thập niên sau khi Patricio và mẹ của ông gặp những người truyền giáo toàn thời gian và chấp nhận phúc âm.

Kế hoạch cứu rỗi đã mang lại cho ông niềm hy vọng vì nó giúp ông hiểu được sự mất mát của gia đình mình. Ông nói: “Cha tôi đã chuẩn bị con đường cho chúng tôi gia nhập Giáo Hội.”

Kể từ khi ông được báp têm, phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã gắn bó với cuộc sống của Anh Cả Giuffra. “Giáo Hội là đời sống của tôi,” ông nói. “Tôi cảm thấy mình luôn thuộc về Giáo Hội.”

Một giây phút đặc biệt đã xảy ra vào năm 1989 khi Anh Cả Giuffra được làm lễ gắn bó với cha mẹ và anh chị em đã qua đời của mình trong Đền Thờ Ogden Utah. Sau giáo lễ, mẹ của ông thì thầm: “Mẹ đã cảm nhận được sự hiện diện của cha con.”

Patricio Mauricio Giuffra Vargas sinh ra ở Valparaíso, Chile, vào ngày 6 tháng Tư năm 1962, con của Ông Lazaro Dante Giuffra Riffo và Bà Olga Rosa Vargas Canales. Ông lớn lên ở Valparaíso, Chile và kết hôn với Maria Eugenia Gonzalez Olmos ở Đền Thờ Santiago Chile vào năm 1992. Họ có bốn người con.

Anh Cả Giuffra nhận được bằng cử nhân về tiếp thị và phiên dịch/thông dịch từ trường Brigham Young University vào năm 1990 và bằng cao học quản trị kinh doanh từ trường BYU vào năm 1994.

Ông đã từng làm giám đốc mua hàng cho Woodgrain Millwork (năm 1994–96), giám đốc bán hàng và giám đốc điều hành cho Alvenius Chilena (năm 1996–98), và tổng giám đốc tại Carbotech Chile (năm 1998–99) và Arcotex SA (năm 2000 cho đến nay).

Anh Cả Giuffra đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Chile Osorno, thư ký chấp hành giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Niên giáo khu, giám trợ và chủ tịch giáo khu. Trước khi được kêu gọi với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, ông đã phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng ở Nam Mỹ.