2021
Anh Cả Clark G. Gilbert
Tháng Năm 2021


Anh Cả Clark G. Gilbert

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Nhiều người biết Anh Cả Clark G. Gilbert là chủ tịch của chương trình BYU–Pathway Worldwide và là cựu chủ tịch trường Brigham Young University–Idaho. Nhiều người cũng biết đến ông về sự phát triển sáng tạo các chương trình giáo dục đại học trực tuyến tại cả hai cơ sở.

Anh Cả Clark ghi nhận sự phục vụ đầy ý nghĩa của Giáo Hội—giúp đỡ các thanh niên ở nội thành Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ—vì đã chuẩn bị cho ông để mang các cơ hội học vấn đến với nhiều người hơn. Cơ hội phục vụ đó đã đến trong khi ông bận học cao học và chăm sóc một gia đình có con nhỏ.

“Các thanh niên đó không phải lúc nào cũng có nhiều sự hỗ trợ. Họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi, và chúng tôi càng ngày càng yêu mến họ,” anh nói. “Tôi đã học cách lắng nghe Chúa và biết Ngài đang ở trong cuộc sống của họ. Tôi có thể nghe Ngài phán bảo tôi những gì tôi cần phải làm cho họ.”

Anh Cả Gilbert nói rằng Chúa đã dạy ông về nhu cầu của người khác. “Không phải là Ngài đã chuẩn bị cho tôi về học vấn không thôi mà Ngài còn cho tôi thấy điều Ngài đã có thể làm trong cuộc sống của mọi người ở mức độ cá nhân sâu đậm.”

Clark Gordon Gilbert sinh ra ở Oakland, California, Hoa Kỳ, vào ngày 18 tháng Sáu năm 1970, con của Ông Paul và Bà Susan Gilbert. Ông lớn lên ở Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ. Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Japan Kobe, ông kết hôn với Christine Calder vào năm 1994 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có tám người con.

Anh Cả Gilbert nhận bằng cử nhân về quan hệ quốc tế vào năm 1994 từ trường Brigham Young University, bằng cao học về nghiên cứu Châu Á vào năm 1995 từ trường Stanford University và bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2001 từ trường Harvard University. Ông đã làm việc với tư cách là phó giáo sư tại trường Harvard Business School, phó chủ tịch về học thuật tại trường BYU–Idaho, và chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Deseret News và Deseret Digital Media.

Là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng vào thời điểm ông được kêu gọi, Anh Cả Gilbert đã phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số các anh cả, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên giáo khu và chủ tịch đoàn giáo khu, và giám trợ.