2021
Camille N. Johnson
Tháng Năm 2021


Camille N. Johnson

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Camille N. Johnson đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, trau chuốt và sử dụng những lời nói để giúp mọi người giải quyết các vấn đề trong hơn 30 năm sự nghiệp luật sư của chị. Và chị đã luôn luôn tìm thấy sự bình an lớn lao trong những lời của thánh thư. Chị xem các nhân vật trong thánh thư như là những người bạn yêu quý nhất của mình.

Dù vậy, khi vợ chồng chị chuyển nhà đến Nam Mỹ để lãnh đạo Phái Bộ Truyền Giáo Peru Arequipa từ năm 2016 đến năm 2019, chị đã mong muốn được giao tiếp với người khác. Vì chưa bao giờ học tiếng Tây Ban Nha, chị đã cầu nguyện để có khả năng giao tiếp với những người truyền giáo và những người dân để họ cảm nhận được tình yêu thương của chị dành cho họ và chứng ngôn của chị về Sách Mặc Môn.

“Tôi tin cậy nơi Chúa và dựa vào Thánh Linh để truyền đạt tình yêu thương và chứng ngôn của tôi khi tôi không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ đó. Thật là một bài học tuyệt vời và thấm thía mà tôi đã học được để ‘chớ nương cậy nơi sự thông sáng của [mình]’ [Châm Ngôn 3:5] mà hãy dâng tất cả lên Đấng Cứu Rỗi của tôi.”

Đồng thời, chị đã học lại một lẽ thật đơn giản của phúc âm: “Đó là về việc yêu mến Đấng Cứu Rỗi, yêu thương như Đấng Cứu Rỗi, và để cho tình yêu thương và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô tác động trong cuộc sống của chúng ta.”

Chị Johnson đã được phước với tình yêu thương dành cho 552 người truyền giáo trong phái bộ truyền giáo và giờ đây chị cảm thấy lòng mình mở rộng để yêu thương một triệu trẻ em mà chị có trách nhiệm trông nom.

“Tôi rất thích cơ hội này để học hỏi từ các trẻ em, chính là tấm gương về tình yêu thương thanh khiết của Chúa Giê Su Ky Tô,” chị nói.

Camille Neddo Johnson sinh ngày 12 tháng Chín năm 1963, con của Ông Hal và Bà Dorothy Neddo, ở Pocatello, Idaho, Hoa Kỳ. Chị kết hôn với Douglas R. Johnson vào năm 1987 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có ba người con. Chị tốt nghiệp từ trường University of Utah về môn Anh Văn năm 1985 và từ trường University of Utah S. J. Quinney College of Law vào năm 1989.

Chị Johnson đã từng là chủ tịch Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu, phục vụ trong các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nhi tiểu giáo khu, và là giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm.