2021
Các Nỗ Lực Nhân Đạo Mang Đến Sự Cứu Trợ
Tháng Năm 2021


Các Nỗ Lực Nhân Đạo Mang Đến Sự Cứu Trợ

Giáo Hội tiếp tục các nỗ lực phụ giúp những người hoạn nạn trên khắp thế giới và cứu trợ nhân đạo trong những thời kỳ khủng hoảng.

Trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội, Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau (chi nhánh cứu trợ nhân đạo của Giáo Hội) đã giúp đỡ nhiều người trong đại dịch COVID-19, cung cấp ngân quỹ và đồ tiếp liệu để giúp ngăn ngừa và điều trị dịch bệnh. Nỗ lực này cũng đã cung cấp hàng hóa và huấn luyện cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, kể cả sự hướng dẫn về cách đưa ra hỗ trợ về mặt thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Các nhà máy đóng hộp và nhà máy chế biến thực phẩm của Giáo Hội đã điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu được gia tăng, chế biến ra các sản phẩm và hàng hóa có sẵn khi cần cho các vị lãnh đạo Giáo Hội, các cơ quan cộng đồng, các chương trình thực phẩm cho trường học, ngân hàng thực phẩm và các tổ chức khác mà đã hợp tác với Giáo Hội, kể cả các chính phủ, các tổ chức quốc tế phi chính phủ và các nhóm cứu trợ nhân đạo khác. Cho đến nay, Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau đã hỗ trợ 1.050 dự án cứu trợ COVID-19 tại 152 quốc gia.

Kể từ đại hội trung ương kỳ trước, Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau và các vị lãnh đạo khu vực và địa phương của Giáo Hội đã:

  • Tổ chức các tình nguyện viên của Bàn Tay Giúp Đỡ và các nỗ lực cứu trợ sau khi ba cơn bão giáng xuống Bờ Biển Vịnh Hoa Kỳ từ đông nam Texas đến dãy đất panhandle của Florida.

  • Làm việc với các đối tác và phối hợp với các vị lãnh đạo Giáo Hội ở địa phương để cứu trợ sau khi những cơn bão lớn đổ vào Philippines. Bốn mươi nhà hội của Giáo Hội được sử dụng làm trung tâm di tản.

  • Đến phụ giúp các nạn nhân cháy rừng trong 23 giáo khu ở California, Idaho, Oregon và Washington, Hoa Kỳ.

  • Làm việc với một đối tác để cung cấp 180 tấn thực phẩm nhằm giúp những người hoạn nạn ở Wyoming, Maryland, Michigan, Nebraska, Nam Carolina, Colorado, Massachusetts và Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

  • Trao tặng 1 triệu đô la cho tổ chức Salvation Army để hỗ trợ việc phân phối thực phẩm tại hơn 150 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ.

  • Hiến tặng thực phẩm cho 200 cửa hàng thực phẩm địa phương ở New York, Hoa Kỳ.

  • Phân phối 17.010 kg quần áo và 77 640 kg thực phẩm cho Honduras, làm việc với các vị lãnh đạo chính phủ và cộng đồng để cứu trợ cho những người sống sót sau hai cơn bão.

  • Giúp tài trợ cho các chương trình mà sẽ cung cấp 30 triệu bữa ăn cho các trường học trong chín quốc gia ở Châu Phi.

  • Tài trợ 200 nơi hiến máu trên khắp 14 tiểu bang ở Giáo Vùng Trung Bắc Mỹ của Giáo Hội.

  • Hiến tặng thêm hơn 200.000 đô la để mua thiết bị bảo hộ cá nhân cho các chuyên gia y tế và khẩu trang cho học sinh ở Botswana. Mười một giáo đoàn của Giáo Hội địa phương đã cùng nhau may 8.000 khẩu trang để giúp đỡ nỗ lực này.

  • Đã cam kết tài trợ 20 triệu đô la để hỗ trợ và đối phó với dịch bệnh COVID-19 toàn cầu của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mà sẽ giúp cung cấp vắc xin cho 196 quốc gia.

  • Phân phối 358.519 kg thực phẩm; 17.000 thùng nước; nệm, và các đồ tiếp viện khác cho những người hoạn nạn ở Texas và Oklahoma sau những cơn bão mùa đông dữ dội.