2021
Những Điều Kiện Sửa Đổi để Tốt Nghiệp Lớp Giáo Lý
Tháng Năm 2021


Những Điều Kiện Sửa Đổi để Tốt Nghiệp Lớp Giáo Lý

Để hỗ trợ việc học phúc âm tại nhà và khuyến khích việc đọc thánh thư hằng ngày, những điều kiện về việc tốt nghiệp lớp giáo lý đã được sửa đổi. Giờ đây, trong suốt bốn năm học, các sinh viên sẽ không báo cáo về việc họ đã hoàn tất việc đọc thánh thư (Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước, Sách Mặc Môn, và Giáo Lý và Giao Ước cùng Trân Châu Vô Giá); thay vì thế, họ sẽ báo cáo liệu họ có đọc thánh thư mỗi ngày tối thiểu là 75 phần trăm thời gian hay không.

Sự sửa đổi này chuyển trọng tâm từ việc đánh dấu ô sang việc thiết lập một thói quen ngay chính của môn đồ mà sẽ ban phước cho các sinh viên trong suốt cuộc đời của họ. Điều này cũng cho phép lớp giáo lý, vốn trước đây đã được thay đổi để phù hợp với lịch trình đọc được đề nghị trong 12 tháng cho tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta, để làm việc với tất cả các tổ chức của Giáo Hội nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu phúc âm đặt gia đình làm trọng tâm và được Giáo Hội hỗ trợ.1

Những điều kiện bổ sung để tốt nghiệp dành cho lớp giáo lý gồm có tham dự 75 phần trăm các lớp học và đậu bài đánh giá với số điểm 75 phần trăm hoặc cao hơn. Các chứng chỉ hoàn thành, mà được chấp nhận nhiều hơn ở một số khu vực, đã thay thế các chứng chỉ công nhận sử dụng trước đây.

Ghi Chú

  1. Xin xem Russell M. Nelson, “Lời Mở Đầu,” Liahona,, tháng Mười Một năm 2018, trang 7–8.