2021
Anh Cả Sean Douglas
Tháng Năm 2021


Anh Cả Sean Douglas

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi đang phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Concepción Chile, Sean Douglas bắt đầu công việc phục vụ của mình ở vùng nông thôn hẻo lánh. “Người bạn đồng hành và huấn luyện truyền giáo người Chile đầu tiên tuyệt vời của ông nói tiếng Tây Ban Nha rất nhanh.” Sau ba tháng ở đất nước Nam Mỹ, Anh Cả Douglas vẫn phải vật lộn với tiếng Tây Ban Nha.

Sự chán nản và nhớ nhà đã khiến ông rơi vào tình trạng nghi ngờ mạnh mẽ và khiến ông quỳ xuống cầu nguyện. Ông cầu nguyện: “Con không làm được điều gì tốt cả. Dường như con không tác động được đến bất cứ ai cả.”

Lòng ông ngập tràn một câu hỏi mãnh liệt từ thiên thượng: “Con ở đây vì Ta hay con ở đây vì con?”

Vào giây phút đó, ông đã quyết tâm với Thượng Đế để quên bản thân mình và tiếp tục cố gắng. Ông nói: “Ngay đêm đó tôi đã mơ bằng tiếng Tây Ban Nha.”

Ngày hôm sau, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. “Tôi có thể nói giỏi hơn một chút. Tôi có thể hiểu rõ hơn một chút,” ông nói. “Công việc truyền giáo đã gia tăng chứng ngôn của tôi về quyền năng của sự cầu nguyện và rằng khi ta đi và làm theo những gì Chúa truyền lệnh, Ngài luôn luôn cung cấp một con đường cho ta.”

Triết lý đó đã hướng dẫn cho phần còn lại của cuộc đời ông.

Sean Douglas sinh vào ngày 1 tháng Năm năm 1964, ở Salt Lake City, Utah, con của Ông Leo và Bà Barbara Douglas. Lớn lên ở phía đông Thung Lũng Salt Lake, ông kết hôn với Patricia Ann Dickson—người yêu thời trung học của ông—tại Đền Thờ Salt Lake vào tháng Sáu năm 1985. Họ có bốn người con.

Anh Cả Douglas tốt nghiệp ngành kế toán tại trường University of Utah và làm kiểm toán viên trước khi dành ra ba thập niên làm việc với Huntsman Corporation, cuối cùng là phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính.

Đức tin và sự tin cậy của ông nơi Chúa, được củng cố trong suốt thời tuổi trẻ và thời gian truyền giáo của ông, đã hướng dẫn ông chuyển công việc đến nước Anh, nơi ông đã phục vụ với tư cách là một giám trợ trẻ tuổi, và đến Houston, Texas, Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Peru Lima South từ năm 2012 đến năm 2015. Anh Cả Douglas đang phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trước khi nhận được sự kêu gọi mới đây của ông.