2021
Anh Cả Carlos G. Revillo Jr.
Tháng Năm 2021


Anh Cả Carlos G. Revillo Jr.

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Từ khi còn nhỏ, Anh Cả Carlos G. Revillo Jr. đã mong muốn được phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Nhưng ở trường đại học, ông đã quyết định hoãn công việc truyền giáo của mình cho một năm để hoàn tất bằng kỹ sư hóa học trong năm năm và vượt qua các kỳ thi lấy chứng chỉ của hội đồng quốc gia. Ông lọt vào năm người đậu đầu trong các kỳ thi hội đồng và nhận được vài lời mời làm việc rất tốt từ các công ty đa quốc gia.

“Trong thời gian đó, tôi đã phải tự hỏi: ‘Tôi có thực sự muốn phục vụ truyền giáo không? Tôi có thực sự biết rằng Joseph Smith là một vị tiên tri thật sự và Sách Mặc Môn là chân chính không?’” Anh Cả Revillo nói. “Tôi đã phải cầu nguyện và thực sự đánh giá những gì tôi đã tin tưởng.”

Sau đó ông biết rằng mẹ của ông đang cầu nguyện và nhịn ăn cho ông. Anh Cả Revillo nói rằng Thánh Linh đã làm cảm động lòng ông.

Ông nói: “Chứng ngôn của tôi đã hoàn toàn được tác động mạnh mẽ khi tôi phục vụ truyền giáo toàn thời gian.” “Tất cả các phước lành mà tôi có được bây giờ tôi đều cho rằng do quyết định quan trọng đó.”

Carlos Garcia Revillo Jr được sinh ra ở General Santos City, Philippines, vào ngày 8 tháng Mười Một năm 1965, con của Ông Carlos G. Revillo Sr. và Bà Amparo Revillo. Ông lớn lên ở General Santos, phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Bacolod, và kết hôn với Marites Enriquez Fernando Revillo tại Đền Thờ Manila Philippines vào năm 1989. Họ có bốn người con.

Anh Cả Revillo tốt nghiệp cử nhân kỹ sư hóa học từ trường University of Santo Tomas ở Manila vào năm 1986. Ông đã làm việc 22 năm ở nhiều vị trí giám đốc khác nhau cho Procter & Gamble ở Philippines, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và tại trụ sở toàn cầu của công ty đó ở Hoa Kỳ. Ông cũng đã từng là người đứng đầu ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm và các vấn đề quy định ở Châu Á cho Công Ty Kellogg.

Anh Cả Revillo, là giám đốc chương trình an sinh và tự lực của Giáo Hội ở Philippines vào thời điểm ông được kêu gọi, đã từng là giám trợ, chủ tịch giáo khu, giảng viên lớp giáo lý, ủy viên hội đồng thượng phẩm và chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Quezon City từ năm 2013 đến năm 2016.