2021
Anh Cả S. Mark Palmer
Tháng Năm 2021


Anh Cả S. Mark Palmer

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Anh Cả S. Mark Palmer sẽ mãi mãi biết ơn về niềm vui và hy vọng được tìm thấy trong sự phục vụ và các giáo lễ đền thờ. Một sự kêu gọi phục vụ hằng tuần tại Đền Thờ Dallas Texas với vợ của ông, Jacqueline, trong một thời điểm bận rộn nhất của cuộc đời họ đã giúp Anh Cả Palmer thiết lập lại các ưu tiên của mình. Việc phục vụ trong đền thờ đã dạy ông về sự hy sinh, lập kế hoạch, cân bằng và giúp ông ghi nhớ các giao ước của mình cùng trở thành một người chồng, người cha tốt hơn. Việc phục vụ trong đền thờ đã nhắc nhở ông về tính chất vĩnh cửu của gia đình và về một cuộc đoàn tụ vui vẻ trong tương lai với những người thân đã qua đời, kể cả một người em gái đã qua đời khi mới một tuổi.

Việc phục vụ trong đền thờ cũng giúp Anh Cả Palmer chuẩn bị phần thuộc linh cho những chức vụ kêu gọi của chức tư tế trong tương lai kể cả với tư cách là thành viên trong Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi. Anh Cả Palmer, được tán trợ vào ngày 3 tháng Tư năm 2021, sẽ bắt đầu các trách nhiệm mới của ông vào ngày 1 tháng Tám năm 2021.

Stanley Mark Palmer sinh ngày 11 tháng Hai năm 1956 ở Te Puke, Bay of Plenty, New Zealand, con của Ông Kenneth và Bà Jill Palmer. Gia đình của ông gia nhập Giáo Hội khi ông còn bé.

Sau khi phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Wellington New Zealand, ông nhận bằng cử nhân thương mại tại trường University of Auckland vào năm 1979 và bằng cao học quản trị kinh doanh tại trường Brigham Young University năm 1982. Trong thời gian sống ở Provo, Utah, Hoa Kỳ, ông đã gặp một người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà tên là Jacqueline Wood. Họ kết hôn vào năm 1981 ở Đền Thờ Salt Lake. Gia đình Palmer có 6 người con và 16 đứa cháu.

Anh Cả Palmer là chủ tịch của SMP Ventures, một công ty phát triển bất động sản mà ông đã thành lập ở Austin, Texas, Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ với tư cách là giám trợ, chủ tịch giáo khu, chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Washington Spokane (năm 2009–2012), chủ tịch lâm thời Phái Bộ Truyền Giáo Australia Sydney South (năm 2014), và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Ông được tán trợ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vào ngày 2 tháng Tư năm 2016 và hiện là chủ tịch Giáo Vùng Africa South.