2021
Amy A. Wright
Tháng Năm 2021


Amy A. Wright

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Cách đây năm năm, Chị Amy A. Wright được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Chị nói rằng cách duy nhất để gia đình chị chịu đựng được những phương pháp điều trị tích cực là bằng cách tập trung vào Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô.

“Khi tôi hoàn toàn tập trung vào chính bản thân mình thì thế giới trở nên nản lòng và cô đơn,” chị nhớ lại. “Nhưng khi sự tập trung của tôi hướng tới người khác, khi tôi cố gắng phục vụ người khác và bước đi trên con đường mà Đấng Ky Tô đã bước đi, thì sẽ có ánh sáng và niềm vui, ngay cả trong lúc đau đớn và khổ sở nhất.”

Chị Wright đã mô tả cuộc chiến đấu của mình với căn bệnh ung thư như là một “kinh nghiệm tao nhã và tinh tế”—một kinh nghiệm “được thiết kế riêng” để giúp chị tiến đến việc biết Đấng Cứu Rỗi theo một cách thức sâu sắc riêng. Kinh nghiệm này cũng dạy chị biết rằng có thể có thêm sức mạnh từ việc tìm cách học hỏi và hiểu được đủ loại thử thách của người khác.

“Chúng ta đều phục vụ ở các chỗ khác nhau trong vườn nho của Chúa vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của mình. Nhưng đó cũng là cùng một vườn nho với cùng một Đức Thầy,” chị nói.

“Niềm hy vọng của chúng ta cũng giống nhau, tức là cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao. Đó là điều mà chúng ta mong muốn cho tất cả những đứa trẻ nhỏ quý báu này, rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ là một phần trong cuộc hành trình của chúng, và chúng sẽ trở về nhà với Ngài.”

Amy Eileen Anderson Wright sinh ngày 6 tháng Một năm 1972, ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, con của Ông Robert và Bà Joy Anderson. Chị kết hôn với James McConkie Wright vào năm 1994 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có ba người con.

Chị Wright tốt nghiệp với bằng cử nhân về phát triển con người và nghiên cứu gia đình từ trường University of Utah vào năm 1998. Chị đã làm gia sư dạy đọc, quản lý văn phòng và tình nguyện viên của Hiệp Hội Giáo Viên Cha Mẹ. Gần đây, chị đã hỗ trợ công việc tiếp thị và quảng cáo cho một phòng khám nha khoa.

Chị Wright đã phục vụ trong hội đồng cố vấn trung ương Hội Thiếu Nữ kể từ năm 2018. Những sự kêu gọi trước đây gồm có chủ tịch Hội Thiếu Nhi giáo khu và tiểu giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi tiểu giáo khu, giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm, và lãnh đạo của Ấu Sinh Hướng Đạo.