2005
Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền của Giáo Hội
Tháng Năm năm 2005


Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền của Giáo Hội

Thưa các anh chị em, Chủ Tịch Hinckley có yêu cầu tôi giờ đây xin giới thiệu với các anh chị em Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương của Giáo Hội để các anh chị em biểu quyết tán trợ.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Gordon Bitner Hinckley là vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải và là Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô; Thomas Spencer Monson là Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; và James Esdras Faust là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.

Những ai tán trợ xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, nếu có, xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ; Boyd Kenneth Packer là Quyền Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ; và sau đây là các thành viên của nhóm túc số đó: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, và David A. Bednar.

Những ai tán trợ xin giơ tay lên.

Có ai phản đối không?

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên.

Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm những vị sau đây là Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Năm năm 2005:

Jorge O. Abad, Carlos E. Agüero, Marcos A. Aidukaitis, Gustavo A. Barrios, René J. Cabrera, Edison M. Cabrito, Tad R. Callister, Carl B. Cook, Reynaldo L. Cuyong, Jorge L. del Castillo, Benjamin De Hoyos, Lindsay T. Dil, Fred C. Dimaya, Enrique R. Falabella, Roberto Garcia, Larry W. Gibbons, C. Scott Grow, John A. Harris, Merrill F. Higham, R. Randall Huff, Michael L. Jensen, Paul V. Johnson, Won Yong Ko, Wilfredo R. López, Ronald L. Loveland, Jeffrey J. Marchant, Hans H. Mattsson, E. Israel Pérez, Holger D. Rakow, Alfonso Ramos, Carlos C. Revillo Sr., Manfred H. Schütze, J. Mitchel Scott, José A. Teixeira da Silva, Lowell M. Snow, Guillermo Torres, Roland N. Walker.

Tất cả những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn về sự phục vụ của Các Anh Em này, xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm với lời cám ơn và lòng biết ơn chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi Các Chị Coleen K. Menlove, Sydney S. Reynolds, và Gayle M. Clegg.

Tất cả những ai có thể cùng bày tỏ lòng biết ơn, xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Anh Cả Marlin K. Jensen làm Sử Gia/Người Ghi Chép.

Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Benjamin De Hoyos, David F. Evans, C. Scott Grow, Richard G. Hinckley, Paul V. Johnson, Paul E. Koelliker, Paul B. Pieper, và Ulisses Soares là các thành viên mới của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và Won Yong Ko, Wolfgang H. Paul, Lowell M. Snow, và Paul K. Sybrowsky là các thành viên mới của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng sau đây:

Nelson L. Altamirano, Manuel Araiz, Sergio E. Avila, Marcelo P. Bolfarini, Shayne M. Bowen, David R. Brown, Fernando E. Calderon, Milton da Rocha Camargo, Daniel M. Cañoles, I. Poloski Cordón, Federico F. Costales Jr., John C. Dalton, Heber O. Diaz, Luis G. Duarte, Frerich Görts, Ronald J. Hammond, Miguel Hidalgo, Patrick Kearon, Donald J. Keyes, Christiaan H. Kleijweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rene Loli, Glendon Lyons, Juan A. Machuca, Raymundo Morales, Brent H. Nielson, Carlos S. Obata, Alejandro M. Robles, Gerardo L. Rubio, Gvido Senkans, Fabian L. Sinamban, Dirk Smibert, Hans T. Sorensen, Eivind Sterri, Miguel R. Valdez, Gary W. Walker, Richard C. Zambrano.

Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Cheryl Clark Lant là chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi, với Margaret Swensen Lifferth là đệ nhất cố vấn và Vicki Fujii Matsumori là đệ nhị cố vấn.

Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Nếu có ai phản đối cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng khác, và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương hiện đang được cấu thành.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối không?

Dường như phần tán trợ đã được nhất trí và đồng ý .

Xin cám ơn các anh chị em về đức tin và lời cầu nguyện liên tục của các anh chị em.

Giờ đây chúng tôi xin yêu cầu Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi mới vừa được kêu gọi ngồi vào chỗ của họ trên bục chủ tọa.