2005
Bản Báo Cáo Thống Kê Năm 2004
Tháng Năm năm 2005


Bản Báo Cáo Thống Kê Năm 2004

Thưa các anh chị em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự tăng trưởng và hiện trạng của Giáo Hội tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2004:

Các Đơn Vị Giáo Hội

Giáo Khu

2.665

Phái Bộ Truyền Giáo

338

Giáo Hạt

646

Tiểu Giáo Khu và Chi Nhánh

26.670

Con Số Tín Hữu Giáo Hội

Tổng Số Tín Hữu

12.275.822

Số Trẻ Em Có Tên trong Hồ Sơ Gia Tăng

98.870

Số Người Cải Đạo Được Báp Têm

241.239

Những Người Truyền Giáo

Con Số Những Người Truyền Giáo Toàn Thời Gian

51.067

Đền Thờ

Các Đền Thờ được Làm Lễ Cung Hiến trong năm 2004 (Accra Ghana, Copenhagen Denmark, và Manhattan New York)

3

Các Đền Thờ được Làm Lễ Tái Cung Hiến trong Năm 2004 (Anchorage Alaska và São Paulo Brazil)

2

Các Đền Thờ đang Hoạt Động

119

Các Tín Hữu Quan Trọng Đã Qua Đời kể từ tháng Tư Vừa Qua

Anh Cả Neal A. Maxwell thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ; Anh Cả David B. Haight thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ; Chị Marjorie Pay Hinckley, vợ của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, Chủ Tịch của Giáo Hội; Chị Ruby Olson Haight, góa phụ của Anh Cả David B. Haight; Chị Dantzel White Nelson, vợ của Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ; Chị Sarah Melissa Broadbent Paulsen Sorensen, cựu cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi trung ương và vợ của Anh Cả Lynn A. Sorensen, cựu thành viên thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi; Chị Naomi Maxfield Shumway, cựu chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi; Chị Olive Eileen Robinson Dunyon Christensen, cựu cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi; Chị Joan Blackhurst Spencer, cựu thư ký trung ương Hội Phụ Nữ.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Đưa Ra Lời Chia Buồn

Vào lúc bắt đầu phiên họp trưa thứ Bảy, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đọc lời phát biểu như sau:

“Chúng tôi cùng với mọi người khắp nơi trên thế giới thương tiếc sự qua đời của Đức Giáo Hoàng John Paul II, một người phi thường có đức tin, viễn ảnh, và tài trí, mà những hành động can đảm của ông đã làm cảm động thế giới trong nhiều phương diện mà sẽ được cảm thấy trong nhiều thế hệ mai sau.

“Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng đã luôn luôn kiên quyết trong việc bênh vực cho sự tự do, gia đình, và Ky Tô Giáo. Ông không nhân nhượng trong những vấn đề về nguyên tắc và đạo lý . Ông có lòng thương xót kiên định đối với những người nghèo khó trên thế giới.”