2009
Quyển Sách Họa Phẩm Phúc Âm Mới
Tháng Mười năm 2009


Quyển Sách Họa Phẩm Phúc Âm Mới

Một quyển sách đóng bằng sợi dây xuyên xoáy ốc qua các lỗ với giá phải chăng hiện cho phép Các Thánh Hữu Ngày Sau tiếp cận được 137 tấm hình màu để sử dụng trong việc học hỏi và giảng dạy phúc âm.

Trong văn phòng của Chủ Tịch Thomas S. Monson có treo một bức tranh của Đấng Cứu Rỗi do họa sĩ Heinrich Hofmann vẽ. Vị tiên tri nói rằng bức họa này nhắc ông phải làm điều mà Đấng Cứu Rỗi muốn ông làm. Những bức ảnh có thể có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mỗi chúng ta, cũng giống như bức họa này đã có đối với Chủ Tịch Monson.

Vì muốn cung ứng những bức hình với giá phải chăng cho các tín hữu để sử dụng trong các lớp học của Giáo Hội và trong nhà của chúng ta, Giáo Hội đã có sẵn Sách Họa Phẩm Phúc Âm với 137 bức tranh và hình chụp. Những bức hình này có thể bổ sung cho các bài học được giảng dạy bất cứ nơi nào từ lớp Giáo Lý Phúc Âm đến giờ chia sẻ của Hội Thiếu Nhi. Những bức hình này cũng có thể được sử dụng trong buổi họp tối gia đình, việc học thánh thư của cá nhân, công việc truyền giáo và việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy.

Mỗi tấm hình minh họa trong quyển sách này mời gọi một khoảng thời gian giảng dạy ngắn—cơ hội để kể một câu chuyện thánh thư và giảng dạy một nguyên tắc. Để giúp đỡ chúng ta, Sách Họa Phẩm Phúc Âm gồm có một bản liệt kê liên kết các bức hình với các câu chuyện trong thánh thư. Việc tìm kiếm những đoạn thánh thư này sẽ gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về những sự kiện và các nguyên tắc phúc âm mà đã được mô tả trong mỗi bức hình.

Sau đây là ba cách mà Sách Họa Phẩm Phúc Âm có thể được sử dụng trong việc giảng dạy một bài học:

  1. Hãy cân nhắc việc mời các cá nhân tìm kiếm các đoạn thánh thư có liên hệ với một bức hình đặc biệt. Yêu cầu họ đọc lớn hoặc tóm lược đoạn thánh thư đó khi các anh chị em cùng thảo luận về bức hình đó.

  2. Hãy cân nhắc việc yêu cầu các cá nhân mô tả điều mà họ thấy trong một bức hình. Bức hình đó giảng dạy các nguyên tắc phúc âm nào? Chúng ta có thể áp dụng các nguyên tắc đó vào cuộc sống của mình ngày nay như thế nào?

  3. Sau khi giảng dạy một nguyên tắc phúc âm nào đó, thì hãy mời những người khác tìm trong Sách Họa Phẩm Phúc Âm, các bức hình minh họa nguyên tắc đó. Hỏi các cá nhân về cảm nghĩ của họ khi họ nhìn vào bức hình vì họ đã thảo luận về ý nghĩa của nó rồi.

Trong tất cả sự học hỏi và giảng dạy phúc âm của mình, chúng ta hãy thành tâm tìm kiếm sự soi dẫn (xin xem GLGƯ 42:14–17). Khi chúng ta làm như vậy, Đức Thánh Linh sẽ mang những ý kiến khác vào tâm trí chúng ta nhằm đáp ứng những nhu cầu của những người mà chúng ta đang giảng dạy. Quyển Sách Họa Phẩm Phúc Âm là một công cụ quan trọng mà có thể giúp chúng ta giúp lẫn nhau để đến cùng Đấng Ky Tô và tiếp nhận các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu.

Từ trái: Hình Đấng Ky Tô, do Heinrich Hofmann thực hiện, với nhã ý của C. Harrison Conroy Co.; hình ảnh do Matthew Reier, Hyun-Gyu Lee, và Christina Smith minh họa