2002
Julie Bangerter Beck Đệ Nhất Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ
Tháng Mười Một Năm 2002


Julie Bangerter Beck
Đệ Nhất Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Chị Julie B. Beck, mới vừa được tán trợ làm đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ , nói: “Chúng tôi phải tìm cách để giúp con cái của chúng tôi học biết làm việc. Chúng tôi không có một nông trại nên chúng không thể vắt sữa bò. Chúng tôi dùng âm nhạc để giảng dạy.”

Cũng giống như ba người con của chị học biết làm việc bằng cách tập đánh đàn dương cầm, Chị Beck học biết niềm vui của công việc và sự phục vụ bằng cách lớn lên giữa 11 đứa trẻ. Sinh ngày 29 tháng Chín năm 1954, con của ông William Grant và bà Geraldine Hamblin Bangerter, Chị Beck lớn lên ở Granger, Utah, và ở São Paulo, Ba Tây, nơi mà cha của chị là chủ tịch phái bộ truyền giáo.

Chị Beck tốt nghiệp Trường Đại Học Brigham Young với một bằng cấp về khoa học gia đình. Chị kết hôn với anh Ramon P. Beck vào ngày 28 tháng Mười Hai năm 1973 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ sống ở Alpine, Utah và có hai người con gái, một người con trai và ba người cháu. Các sinh hoạt ưa thích của Chị Beck là sinh hoạt cùng với gia đình chị. Chị nói: “Con cái chúng tôi là những người bạn thân nhất của chúng tôi.”

Chị Beck đã nắm giữ nhiều chức vụ kêu gọi trong Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ nhưng chị có một chỗ đặc biệt trong lòng chị cho các thiếu nữ của Giáo Hội và nhận biết vai trò làm việc lao nhọc và phục vụ cần thiết trong sự phát triển phần thuộc linh của các em.

Chị Beck nói khi đề cập đến chương trình của Giáo Hội từ thời niên thiếu của chị: “Tôi vẫn còn dải ruy băng với các phần thưởng từ những năm tôi ở lớp Beehive (lứa tuổi 12 đến 13). Tôi thích làm việc để nhận được tất cả những phần thưởng của tôi trong Hội Thiếu Nữ.”

Chị mang nhiệt tình đó đến với chương trình hiện thời của Giáo Hội cho các em thiếu nữ—Sự Tiến Bộ Cá Nhân. Chị đã phục vụ trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ và tiếp tục duyệt lại chương trình Sự Tiến Bộ Cá Nhân.

Chị Beck nói: “Tôi nghĩ Sự Tiến Bộ Cá Nhân giúp một thiếu nữ hiểu và thực hành việc tuân giữ giao ước của mình. Và tôi tin rằng nếu em ấy có thể hiểu và tuân giữ giao ước báp têm của mình, thì em ấy sẽ được chuẩn bị để lập và tuân giữ các giao ước đền thờ.”