2002
Anh Cả D. Rex Gerratt Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Mười Một Năm 2002


Anh Cả D. Rex Gerratt
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Anh Cả D. Rex Gerratt được tán trợ vào ngày 5 tháng Mười năm 2002 với tư cách là thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Anh Cả Gerratt, một nhà nông từ Idaho với giọng nhỏ nhẹ, nói: “Tôi chưa bao giờ được ban cho một chức vụ kêu gọi mà tôi lại cảm thấy xứng đáng để làm cả, nhưng tôi biết rằng khi Chúa kêu gọi ai thì Chúa chuẩn bị và giúp đỡ người đó. Khi tôi chấp nhận mỗi sự kêu gọi trong cuộc sống của mình, tôi đã khẩn cầu với Cha Thiên Thượng giúp tôi được hữu hiệu trong tay Ngài.”

Anh Cả Gerratt sinh ở Heyburn, Idaho, vào ngày 9 tháng Tư năm 1936, con của ông Donald Wayne và bà Ann Bailey Gerratt. Ông lớn lên gần vùng Burley, làm nghề nông với cha và anh của ông. Ông kết hôn với người bạn thời thơ ấu của ông, Marjorie Crane, ở Đền Thờ Idaho Falls Idaho vào năm 1955. Họ có 9 người con và 35 người cháu.

Anh Cả Gerrart nhớ lại: “Tôi có thể nhớ lại có nhiều buổi sáng khi các con của chúng tôi và tôi ngồi trên hiên nhà sau với con chó của gia đình, mang đôi giày ống vào để đi làm những công việc vắt sữa bò, cho bò ăn. Dĩ nhiên, Chị Gerratt và tôi quan tâm đến con cái mình nhưng chúng tôi có được sự tin tưởng mãnh liệt nơi chúng bởi vì chúng đều biết làm việc khó nhọc và chúng có được chứng ngôn về phúc âm.”

Việc lao nhọc trong nghề nghiệp và cộng đồng của ông đã mang đến cho Anh Cả Gerratt những vinh dự như được chọn làm Hội Viên Danh Dự của Idaho Dairy và Southeastern Idaho Livestock. Ông cũng đã được chọn làm Conservation Farmer Xuất Sắc trong Năm.

Những chức vụ kêu gọi của ông trong Giáo Hội gồm có Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, chủ tịch phái bộ truyền giáo, đại diện giáo vùng, chủ tịch giáo khu, thư ký giáo khu, giám trợ, thư ký tiểu giáo khu và thầy giảng tại gia. Những chức vụ kêu gọi này đã giúp dạy cho ông lòng biết ơn và khiêm nhường.

Anh Cả Gerratt nói: “Khi chúng ta nhận biết nhiều phước lành mà chúng ta nhận được từ Cha Thiên Thượng của mình và chúng ta quả thật được vị tiên tri tại thế của Ngài hướng dẫn, thì chúng ta phải có lòng biết ơn nhiều và cam kết để làm hết khả năng của mình bất cứ điều gì chúng ta được đòi hỏi để làm trong Giáo Hội của Ngài.”