2002
Giáo Hội Thánh Hữu Ngày Sau Là Giáo Phái Tăng Trưởng Nhanh Nhất của Hoa Kỳ
Tháng Mười Một Năm 2002


Giáo Hội Thánh Hữu Ngày Sau Là Giáo Phái Tăng Trưởng Nhanh Nhất của Hoa Kỳ

Trong một nghiên cứu được cập nhật mỗi 10 năm, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được kể là giáo phái tăng trưởng nhanh nhất tại Hoa Kỳ trong các năm từ 1990 đến 2000.

Cuộc nghiên cứu cũng chỉ rõ các giáo hội tăng trưởng nhanh nhất là những giáo hội được xem là bảo thủ về phương diện xã hội—và các giáo hội tăng trưởng chậm nhất là những giáo hội được xem là cấp tiến về phương diện xã hội. Với tỷ lệ tăng trưởng là 19.3 phần trăm, Giáo Hội dẫn đầu khuynh hướng tôn giáo bảo thủ ở Hoa Kỳ. Các tín ngưỡng tăng trưởng nhanh nhất kế đến là Giáo Hội của Đấng Ky Tô, Hội Đồng của Thượng Đế và Giáo Hội Công Giáo La Mã.

Trung Tâm Nghiên Cứu Glenmary, một tổ chức nghiên cứu và phục vụ xã hội Công Giáo, đã thực hiện cuộc nghiên cứu qua những câu trả lời nhận được từ 149 nhóm tôn giáo. Bởi vì sự kiểm tra dân số của Hoa Kỳ không tìm tòi chi tiết về tôn giáo, nên cuộc nghiên cứu này được nhiều người xem là sự đánh giá đầy đủ nhất của những người gia nhập tôn giáo ở Hoa Kỳ.

Cũng theo sự nghiên cứu này, Giáo Hội là giáo phái lớn hàng thứ sáu ở Hoa Kỳ và Utah đứng đầu trên toàn quốc trong số “các tiểu bang mộ đạo nhất,” có được tỷ lệ cao nhất về những người tin đạo (75 phần trăm), Provo, Utah, được ghi nhận là thành phố với tỷ lệ cao nhất (90 phần trăm) dân số thuộc vào một trong nhóm 149 nhóm tôn giáo tham gia vào cuộc nghiên cứu này.