2002
Các Vị Lãnh Đạo Mới Được Kêu Gọi, Các Chính Sách Được Thông Báo
Tháng Mười Một Năm 2002


Các Vị Lãnh Đạo Mới Được Kêu Gọi, Các Chính Sách Được Thông Báo

Trong phần phát thanh và phát hình đại hội trung ương đến con số đông nhất các tín hữu Giáo Hội từ trước đến giờ, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã thông báo nhiều thay đổi chính sách được thay đổi và các tín hữu của Giáo Hội đã tán trợ chủ tịch đoàn trung ương mới của Hội Thiếu Nữ, vài Vị Thẩm Quyền Trung Ương và các thành viên mới của Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi và của chủ tịch đoàn trung ương Trường Chúa Nhật.

Đại Hội Trung Ương Bán Niên thứ 172 là đại hội trung ương đầu tiên được tiếp vận đến nhiều phần đất của Á Châu, Úc Đại Lợi, Đông Âu và Nam Thái Bình Dương. Hơn 5.000 nhà hội giờ đây được trang bị để tiếp vận phần phát thanh và phát hình của Giáo Hội, cho 90 phần trăm con số các tín hữu Giáo Hội nhận được phần phát thanh và phát hình đại hội trung ương bằng hệ thống vệ tinh. Ngoài ra, những phiên họp được tiếp vận trực tiếp trên Mạng Lưới Internet.

Trong đại hội tháng Mười năm 2002, một chủ tịch đoàn trung ương mới của Hội Thiếu Nữ đã được tán trợ. Chị Susan W. Tanner được kêu gọi phục vụ với tư cách là chủ tịch trung ương của tổ chức Hội Thiếu Nữ. Chị Julie B. Beck được kêu gọi làm đệ nhất cố vấn và Chị Elaine S. Dalton được kêu gọi làm đệ nhị cố vấn.

Chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ được giải nhiệm là Chị Margaret D. Nadauld và các cố vấn của chị, Chị Carol B. Thomas và Chị Sharon G. Larsen.

Năm Vị Thẩm Quyền Trung Ương mới được kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi: Anh Cả Craig C. Christensen, Anh Cả James M. Dunn, Anh Cả Daryl H. Garn, Anh Cả D. Rex Gerratt và Anh Cả Spencer V. Jones.

Các thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi được giải nhiệm là Anh Cả Richard D. Allred, Anh Cả Athos M. Amorim, Anh Cả L. Edward Brown, Anh Cả Earl M. Monson và Anh Cả Jerald L. Taylor.

21 Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng cũng được giải nhiệm. Trong số những người được giải nhiệm, 11 người đã phục vụ tại Hoa Kỳ và những người khác đã phục vụ ở Á Căn Đình, Úc Đại Lợi, Ba Tây, Anh, Đức, Nhật, Đại Hàn, Peru và Uruguay.

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf được tán trợ là thành viên của Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi, và Anh Cả Val R. Christensen được tán trợ là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Trường Chúa Nhật. Anh Cả Ben B. Banks thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi được chỉ định là Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự và được giải nhiệm khỏi Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi, và Anh Cả Richard J. Maynes được giải nhiệm với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Trường Chúa Nhật để thi hành những công việc chỉ định khác.

Trong phiên họp chức tư tế, Chủ Tịch Hinckley đã thông báo một vài thay đổi chính sách và tái nhấn mạnh chính sách và sự thực hành hiện nay. Nhận thấy gánh nặng đang mang bởi các vị lãnh đạo chức tư tế, Chủ Tịch Hinckley đã thông báo rằng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Mười Một năm 2002, các giấy giới thiệu đi đền thờ sẽ có giá trị cho hai năm thay vì một năm, để giảm bớt số thời giờ mà các vị lãnh đạo phải bỏ ra để phỏng vấn.

Ông cũng thông báo rằng những buổi lễ chia tay của người truyền giáo sẽ được giới hạn với một bài nói chuyện trong Lễ Tiệc Thánh của người ra đi truyền giáo và những người trong gia đình sẽ không tham gia vào hay hoạch định buổi họp. Chủ Tịch Hinckley nhắc nhở các tín hữu rằng không khuyến khích các buổi tiếp tân cho những người đi truyền giáo.

Chủ Tịch Hinckley cũng yêu cầu các vị lãnh đạo cộng đồng tôn trọng ước muốn của các tín hữu Giáo Hội được tổ chức buổi tối họp mặt gia đình bằng cách không có sinh hoạt học đường hay những buổi họp mặt khác vào tối thứ Hai. Ông cũng nói về việc chống lại nợ nần, sự đồi bại và lạm dụng trẻ em.