Thói Nghiện
Lời Cuối Sách


“Lời Cuối Sách”, Chữa Lành qua Đấng Cứu Rỗi: Sách Hướng Dẫn 12 Bước Hồi Phục trong Chương Trình Khắc Phục Thói Nghiện (năm 2023)

“Lời Cuối Sách”, Sách Hướng Dẫn 12 Bước Hồi Phục trong Chương Trình Khắc Phục Thói Nghiện

Lời Cuối Sách

Khi đến phần cuối của sách hướng dẫn này, chúng ta làm chứng rằng chúng ta vẫn chưa kết thúc hành trình thiêng liêng này. Khi lần đầu tiên chúng tôi đến các buổi họp khắc phục, chúng tôi đã tưởng tượng phép lạ lớn nhất mà chúng tôi từng nhận được sẽ là việc chúng tôi hồi phục khỏi thói nghiện. Những người trong chúng ta đang nhận được phước lành này biết rằng còn nhiều hơn nữa—nhiều việc để làm hơn và nhiều phép lạ cùng ân điển hơn để chúng ta đón nhận. “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô Rinh Tô 2:9).

Chúng tôi, những người đã thực hiện các bước này và đang tìm cách hồi phục hy vọng và cầu nguyện rằng anh chị em cũng sẽ được ban phước với sự hồi phục trọn vẹn, kể cả các phước lành được thêm vào khi hoàn toàn tham gia vào Giáo Hội. Việc hết nghiện hoàn toàn và tỉnh táo là khởi đầu của sự chấp nhận mọi điều mà Chúa dành cho chúng ta.

Một số người trong chúng ta tham gia vào chương trình này, nghĩ rằng chúng ta đã được chữa lành nên ngừng tham gia và rồi tái nghiện. Những người khác nhận thấy sự hồi phục nhưng dừng nỗ lực ngay trước khi nhận được các phước lành của việc hoạt động tích cực trong Giáo Hội. Chúng tôi thấy rằng sự hồi phục hoàn toàn bao gồm việc tìm kiếm sự cân bằng và mối liên kết giữa 12 bước hồi phục và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta đang trở thành những sinh linh mới trong Đấng Ky Tô, và như vậy, chúng ta có thể là công cụ mạnh mẽ để giúp Chúa ở cả hai bên bức màn che (xin xem 2 Cô Rinh Tô 5:17). Chúng ta làm chứng về việc tăng thêm sức mạnh mà chúng ta tìm thấy khi tiếp tục thực hành các nguyên tắc phúc âm này trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, kể cả sinh hoạt của chúng ta trong Giáo Hội. Các nguyên tắc chúng ta áp dụng trong quá trình hồi phục, các bài học chúng ta học được và những kinh nghiệm chúng ta có được giúp chúng ta đến cùng Đấng Ky Tô một cách trọn vẹn hơn và dẫn dắt chúng ta hành động theo kế hoạch của Chúa. Chúng ta đang trở thành các tín hữu “thiết tha nhiệt thành” của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Giáo Lý và Giao Ước 58:27).

Chúa đã ban phước cho chúng ta khi chúng ta sử dụng các công cụ được đề nghị trong sách hướng dẫn này. Tuy nhiên, Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô là nơi có tất cả các công cụ cần thiết để chúng ta giữ được sự tỉnh táo, phát triển và tiến bộ trên con đường giao ước. Để kết lại sách hướng dẫn này, chúng tôi xin mời tất cả những người tham gia Chương Trình Khắc Phục Thói Nghiện của Giáo Hội hãy “tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức xán lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người” (2 Nê Phi 31:20). Khi làm như vậy, chúng ta được ban cho lời hứa lớn lao nhất trong tất cả các lời hứa của Chúa: “Các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu” (câu 20).

Để kết thúc, chúng tôi xin chia sẻ với anh chị em chứng ngôn của chúng tôi là vẫn còn có hy vọng để khắc phục thói nghiện qua Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô và những nguyên tắc này. Chúng tôi đã tham gia vào phúc âm và thực hiện các bước này, và chúng tôi biết rằng các bước này có hiệu quả. Chúng tôi mời anh chị em cầu nguyện để có được ước muốn và sự sẵn lòng để tiếp tục công việc này, để cho ân điển vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô hoàn tất sự hồi phục của anh chị em. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho anh chị em trong hành trình của mình.